1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ quyết tâm triển khai tên lửa tại Alaska

(Dân trí) - Quân đội Mỹ sẽ vẫn triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở bang Alaska, dù trước vừa mới tiếp tục nối dài danh sách thất bại trong việc phóng thử tên lửa đánh chặn.

Mỹ đã 4 lần phóng thử tên lửa GBI nhưng đều thất bại.
Mỹ đã 4 lần phóng thử tên lửa GBI nhưng đều thất bại.

Người phát ngôn Lầu năm góc George Little cho biết vụ phóng thử bất thành Hệ thống Đánh chặn Mặt đất (GBI) hôm 5/7 không phải là lý do để hủy kế hoạch triển khai vũ khí tại Alaska.

"Vụ thử hôm 5/7 đã không thành công và chúng tôi đang tìm hiểu xem sai sót ở khâu nào… Tuy nhiên, không có bất kỳ thay đổi nào trong kế hoạch tăng đầu số tên lửa đánh chặn GBI trong thời gian tới", người phát ngôn khẳng định.

Ông cũng nhấn mạnh quân đội đang sở hữu hệ thống phòng thủ đủ mạnh để bảo vệ nước Mỹ và các đồng minh trước những mối đe dọa.

Từ năm 2010 đến nay, Mỹ đã tiến hành 4 vụ thử tên lửa GBI nhưng đều thất bại. Tuy nhiên, Lầu năm góc vẫn giữ nguyên kế hoạch triển khai thêm 14 tên lửa GBI tại Alaska vào trước năm 2017, nâng tổng số đầu tên lửa tại bang này và bang California lên 44 đơn vị do lo ngại chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Hiện tại, Triều Tiên đã phát triển được những tên lửa đạn đạo có khả năng vươn tới nước Mỹ. Sách Trắng Quốc phòng của Nhật Bản vừa mới công bố cũng nhấn mạnh quan ngại về chương trình phát triển tên lửa này của Triều Tiên, trong đó nhấn mạnh việc tên lửa Triều Tiên có thể vượt Thái Bình Dương chứng tỏ chương trình phát triển tên lửa của nước này đã bước vào giai đoạn phát triển mới.

Vũ Anh
Tổng hợp