1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ phạt tù người tuồn tin mật hạt nhân cho Trung Quốc

(Dân trí) - Một kỹ sư Mỹ gốc Đài Loan đã bị tuyên phạt 2 năm tù giam sau khi người này khai nhận hành vi tuồn các thông tin mật về công nghệ hạt nhân của Washington cho Trung Quốc.

Công dân Mỹ gốc Đài Loan Szuhsiung Allen Ho (Ảnh: Dailymail)
Công dân Mỹ gốc Đài Loan Szuhsiung 'Allen' Ho (Ảnh: Dailymail)

BBC ngày 1/9 dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Szuhsiung 'Allen' Ho, 67 tuổi, công dân Mỹ gốc Đài Loan, đã bị tuyên phạt 2 năm tù giam vì tội danh tuồn thông tin mật trái phép cho Trung Quốc nhằm giúp Bắc Kinh phát triển chương trình năng lượng hạt nhân.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Ho đã giúp Trung Quốc phát triển chương trình hạt nhân trong gần 20 năm, trong khi ông này không được cấp phép chia sẻ các công nghệ hạt nhân “nhạy cảm” của Mỹ cho bất kỳ bên nào.

Ngoài 2 năm tù giam, Ho cũng bị phạt 20.000 USD vì đã vi phạm các quy định về chuyển giao công nghệ của Mỹ. Tuy nhiên, Ho cho biết ông không giúp Trung Quốc chế tạo vũ khí hạt nhân.

Szuhsiung Ho sinh ra tại Đài Loan và từng làm việc ở vị trí kỹ sư cấp cao cho một công ty năng lượng hạt nhân lớn nhất của Trung Quốc. Ngoài ra, Ho cũng lãnh đạo một công ty có trụ sở tại Delaware, Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Ho đã giúp Trung Quốc bằng cách lôi kéo các kỹ sư và các chuyên gia để tư vấn cho Trung Quốc những cách nhanh hơn trong việc thiết kế và xây dựng các bộ phận của một số lò phản ứng hạt nhân. Những thông tin do Ho cung cấp đã giúp Trung Quốc giảm chi phí và cũng như thời gian phát triển các mẫu lò phản ứng hạt nhân mới dựa trên công nghệ của Mỹ.

Trung Quốc được cho là đã chi hàng triệu USD để trả tiền khai thác các thông tin quan trọng và mời các kỹ sư Mỹ tới nước này để tư vấn về công nghệ hạt nhân. Trung Quốc nằm trong nhóm các quốc gia bị cấm tiếp nhận các thông tin về công nghệ hạt nhân của Mỹ, trừ khi được chính phủ Mỹ cho phép.

Thành Đạt

Theo BBC