1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ phát hiện tàu tình báo Nga ở Bắc Cực

(Dân trí) - Ngày 7/9, một chiếc tàu tình báo của Nga đã được phát hiện gần tàu thăm dò dầu khí của Mỹ tại Bắc Cực. Lầu Năm Góc khẳng định chưa điều bất kỳ tàu nào tới hiện trường để đối phó trong trường hợp này.

 

Mỹ phát hiện tàu tình báo Nga ở Bắc Cực - 1

(Ảnh minh họa: Ria)

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết đã phát hiện một tàu tình báo của quân đội Nga ở gần một tàu thăm dò dầu khí của Công ty Dầu khí Shell (Mỹ).

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết Mỹ đang theo dõi vụ việc và chưa điều động tàu chiến nào tới hiện trường.

“Chúng tôi xác nhận việc tàu tình báo Kurily của Nga đang hoạt động trong khu vực lân cận Nobel Discoverer. Tuy nhiên chúng tôi tôn trọng việc tàu thuyền của tất cả các quốc gia được đi lại tự do trong hải phận quốc tế, theo luật pháp quốc tế.”, ông Jeff Davis cho biết.

Các nguồn tin cũng cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã được thông báo về sự xuất hiện của tàu tình báo Nga trước khi Bộ Tư lệnh miền Bắc nước này được cảnh báo về vụ việc này.

Con tàu của Mỹ là tàu được kí hợp đồng với Công ty Dầu khí Shell, đang tiến hành hoạt động thăm dò dầu khí ở biển Chukchi, nằm ở phía Bắc eo biển Bering, giữa Alaska và Nga. Các công ty dầu khí của Mỹ và nhiều nước khác đang chạy đua để khai thác được những mỏ dầu đầy tiềm năng ở khu vực này.

Shell bắt đầu khoan thăm dò dầu ở vùng biển Bắc cực, ngoài khơi bờ biển Alaska sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama phe duyệt kế hoạch thăm dò dầu khí ở khu vực này hồi tháng 5 vừa qua.

Nhật Minh

 

Mỹ phát hiện tàu tình báo Nga ở Bắc Cực - 2