1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ phát hiện dấu vết Triều Tiên sắp phóng tên lửa

(Dân trí) - Triều Tiên có vẻ đã sẵn sàng cho một vụ phóng tên lửa, nhưng có thể không phải là tên lửa đạn đạo, quan chức quốc phòng Mỹ cho biết hôm qua 28/1.

 

Nhật Bản ngày 28/1 cũng cảnh báo Triều Tiên có thể phóng tên lửa tầm xa vào đầu tuần tới. (ẢNh: AFP)
Nhật Bản ngày 28/1 cũng cảnh báo Triều Tiên có thể phóng tên lửa tầm xa vào đầu tuần tới. (ẢNh: AFP)

Trả lời phỏng vấn AFP, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết: “Nhiều dấu hiệu cho thấy họ (Triều Tiên) đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa. Có thể là tên lửa cho một vụ phóng vệ tinh hay tàu vũ trụ, rất nhiều phỏng đoán. Triều Tiên thực hiện công việc này định kỳ, họ di chuyển thiết bị và chất nổ ra, vào”.

Quan chức này không đề cập đến địa điểm mà Triều Tiên được cho là sắp phóng tên lửa, tuy nhiên cho rằng không có dấu hiệu nào cho thấy đây sẽ là một vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, một quan chức khác của Mỹ cảnh báo, Triều Tiên thường mượn cớ phóng vệ tinh để thử nghiệm tên lửa. “Lo ngại của chúng tôi là khi Triều Tiên chuẩn bị tiến hành một vụ phóng vào không gian, sử dụng công nghệ tương tự như việc phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM)”.

Tháng 12/2012, Bình Nhưỡng tuyên bố phóng vệ tinh vào vũ trụ bằng tên lửa đẩy Unha-3. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế đã chỉ trích vụ phóng này và cho rằng thực chất đó là vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo.

Những thông tin trên được đưa ra ngay sau khi hãng tin Kyodo News dẫn nguồn thạo tin cho biết, các ảnh vệ tinh thu thập được trong vài ngày qua cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa tầm xa vào đầu tuần tới.

Cách đây chưa đầy 1 tháng, hôm 6/1, Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch đầu tiên có khả năng phá hủy toàn bộ lãnh thổ Mỹ ngay tức thì. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn hoài nghi về tuyên bố này. Giới tình báo Mỹ và Hàn Quốc cho rằng, có thể Triều Tiên chỉ thử nghiệm một phần thiết bị của bom nhiệt hạch.

Minh Phương

Theo AFP