1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nói Nga phóng đại về việc triển khai tên lửa nhằm vào Phương Tây

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng lời cảnh báo của Nga về việc triển khai tên lửa nhằm vào Phương Tây để đáp trả Mỹ đặt tên lửa ở châu Âu chỉ là “phóng đại” và nhằm chia rẽ Washington với đồng minh.

Mike.jpg

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: AFP)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN ngày 24/2, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhận định lời cảnh báo từ Tổng thống Nga Vladimir Putin về các tên lửa nhằm vào Phương Tây chỉ là phóng đại.

Trong bài Thông điệp liên bang ngày 20/2, ông Putin cảnh báo rằng nếu Mỹ triển khai tên lửa ở châu Âu sau sự sụp đổ của hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), Nga sẽ sẵn sàng đáp trả bằng cách triển khai vũ khí nhằm vào những vị trí đưa ra quyết định liên quan đến những tên lửa đó.

Ông Pompeo cho rằng phát biểu của ông Putin chỉ là một lời đe dọa không có ý nghĩa và Tổng thống Nga chỉ đang cố đánh lạc hướng khỏi sự việc Nga vi phạm INF.

“Nga đã vi phạm hiệp ước. Lời nói phóng đại của ông Putin chỉ nhằm thuyết phục thế giới cũng như gây chia rẽ giữa Mỹ và châu Âu khi tất cả các bên đã đồng lòng. Châu Âu hoàn toàn ủng hộ quyết định chúng tôi và chúng tôi sẽ tiến về phía trước cùng nhau để đảm bảo an ninh cho người dân Mỹ”, ông Pompeo nói.

Hiệp ước INF được ký kết năm 1987 giữa Nga và Mỹ, yêu cầu loại bỏ các tên lửa hạt nhân và tên lửa thường tầm ngắn và tầm trung từ 500km đến 5.500km của cả hai quốc gia. Tổng thống Trump cảnh báo rút khỏi INF hồi tháng 10, cáo buộc Moscow vi phạm hiệp ước với tên lửa 9M729.

Moscow đã bác bỏ tuyên bố của Mỹ, cáo buộc Washington vi phạm INF khi triển khai hệ thống khi triển khai lá chắn phòng thủ Aegis Ashore ở Ba Lan và Romania.

Theo các chuyên gia quân sự Nga, các bệ phóng Mk 41 của tổ hợp Aegis Ashore ngoài việc có thể triển khai tên lửa Standard Missile 3, thì còn có thể tích hợp được tên lửa hành trình Tomahawk. Vì vậy, Nga coi đây là mối đe dọa tới các mục tiêu nằm trong lãnh thổ của họ nếu Aegis xuất hiện ở châu Âu.

Nga đã cảnh báo buộc phải khôi phục cân bằng sức mạnh quân sự với Mỹ nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi hiệp ước này vì cho rằng Mỹ đang tạo cớ rút khỏi hiệp ước để có thể tự do phát triển tên lửa mới.

Hồi giữa tháng 2, Tổng thống Putin nói rằng châu Âu không thể phản đối việc Mỹ triển khai tên lửa trên lãnh thổ của họ, ngay cả khi xảy ra xung đột lợi ích vì không quốc gia gia nào hoàn toàn độc lập vào thời điểm này và thế giới hiện đại là thế giới của sự phụ thuộc.

Tháng 12/2018, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga Sergei Karakayev khẳng định các lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu nằm trong tầm tấn công của Nga.

Đức Hoàng

Theo Japan Times