1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nói Nga điều 40.000 lính áp sát biên giới Ukraine

(Dân trí) - Trong bối cảnh quan hệ Moscow-Kiev gần đây leo thang căng thẳng trở lại, Mỹ cho hay Nga đã triển khai khoảng 40.000 binh lính cùng nhiều xe tăng, xe bọc thép và các đơn vị không quân dọc biên giới phía đông với Ukraine, Washington Free Beacon đưa tin.


(Ảnh minh họa: EPA)

(Ảnh minh họa: EPA)

“Các đơn vị của Nga có vẻ như chuẩn bị tăng cường lực lượng ở bán đảo Crimea thông qua các hành động như diễn tập phòng không, tấn công đổ bộ, các cuộc diễn tập này có thể có sự tham gia của nhiều phương tiện quân sự”, một quan chức giấu tên của Lầu Năm Góc cho biết.

Nga từng tiến hành các cuộc tập trận với quy mô tương tự sát Ukraine khoảng 1 tháng trước khi giành Crimea từ Ukraine vào tháng 3/2014.

Trả lời phỏng vấn Washington Free Beacon, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Mỹ ở châu Âu, Đại tá Hải quân Danny Hernandez, cho biết Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ các cuộc tập trận này của Nga.

“Chúng tôi đặc biệt lo ngại về tình hình căng thẳng leo thang gần biên giới giữa Crimea và Ukraine. Chúng tôi hối thúc hai bên tránh các hành động khiêu khích có thể làm gia tăng căng thẳng”.

Nga được cho là bắt đầu tăng cường lực lượng ở Crimea sau vụ Ukraine bị cáo buộc đứng sau âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào Crimea cách đây hơn 1 tuần. Ngay sau vụ tấn công, Nga cảnh báo Ukraine sẽ phải trả giá cho hành động này. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo hạm đội Biển Đen của Nga đóng tại Crimea sẽ tiến hành tập trận để đối phó với bất cứ mối đe dọa an ninh nào.

Một đoạn video đăng tải hôm 9/8 cho thấy các đoàn xe quân sự và xe tăng của Nga đổ về thành phố Armyansk và Dzhankoy ở phía bắc Crimea, cách biên giới Ukraine chưa đầy 50km. Trong khi đó, nguồn tin của Washington Free Beacon nói rằng, những tháng gần đây, một lực lượng lớn binh sĩ và xe tăng Nga đã di chuyển tới 8 căn cứ sát biên giới Ukraine gồm: Yelnya, Klintsy, Valuyki, Boguchar, Millerovo, Persianovskiy, và hai căn cứ có tên Rostov-1 và Rostov-2.

Nga được cho là đã lập một trại huấn luyện quân sự tại Persianovskiy, cách Rostov khoảng 50km về phía bắc. Quân đội và máy bay cũng được điều tới Millerovo được xác định trong các bức ảnh vệ tinh từ năm 2015. Từ tháng 9 năm ngoái, Reuters đã xác định căn cứ quân sự của Nga thiết lập gần Boguchar và một lữ đoàn súng trường cơ giới cũng được triển khai ở Yelnya.

Mark Schneider, một cựu quan chức Lầu Năm Góc, nói rằng hoạt động điều chuyển quân này của Nga có thể là những dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy Moscow có thể đang chuẩn bị cho một hành động quân sự quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

Về phía Ukraine, tuần trước, người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko nói rằng: “Nga đang tiến hành các cuộc tập trận và chúng tôi biết rằng họ có thể tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn hoặc nhỏ bất cứ giây phút nào”.

Minh Phương

Tổng hợp