1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Nổ chung cư tại New York, 12 người bị thương

(Dân trí) - Một ngôi nhà 5 tầng trong khu phố người Hoa tại New York, Mỹ đã bất ngờ phát nổ lớn vào chiều qua theo giờ địa phương, khiến một phần tòa nhà bị sập. 12 người đã bị thương trong đó có 3 người bị thương nặng sau vụ nổ.

Hiện trường tòa nhà sau vụ nổ
Hiện trường tòa nhà sau vụ nổ

Hãng tin AP dẫn lời cơ quan cứu hỏa cho biết, một vài hộp thuốc sâu được tìm thấy ở phía sau tại tầng một của tòa nhà và có thể đã phát nổ. Tuy nhiên nguyên nhân gây hỏa hoạn vẫn chưa được xác định. Cơ quan điều tra cho biết đang xem xét khả năng đã có rò rỉ khí gas.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 45 phút chiều, một cuộc gọi khẩn cấp báo có cháy tại tòa nhà 5 tầng, nơi có văn phòng của một công ty xe buýt và một số doanh nghiệp khác ở tầng một trong khi các tầng trên là chung cư, sở cứu hỏa địa phương cho biết. Vụ nổ và đám cháy sau đó đã khiến cửa sổ của 3 tầng phía dưới vỡ vụn.

Khi lính cứu hỏa tới hiện trường, “chúng tôi đã mở cửa trước và có thể nhìn thấy lửa cháy ở phía sau”, người đứng đầu cơ quan cứu hỏa John Bley cho biết. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây nổ ở tầng một nhưng đã có một phần nhỏ bên trong ngôi nhà bị sập, dù không ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà.

Tszkan Cheung, một cư dân sống tại tầng 4 của tòa nhà cho biết đang ăn trưa thì vụ nổ xảy ra. Ông miêu tả một “tiếng bùm vang lên, giống như tiếng bom, cũng giống như có động đất”. Ông nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà và nhìn thấy lính cứu hỏa đưa ra một phụ nữ bị thương nặng ở chân.

Bà Jinjoo Yang, một cư dân khác sống kế bên cho biết: “Tôi nghe thấy một âm thanh lớn. Nó giống như một thứ gì đó nặng rơi từ tầng trên xuống. Tôi thấy sàn rung lên”. Bà cho biết mình nhìn thấy khói màu xám và có mùi khí gas bay lên phòng mình.

Theo ông Bley một nạn nhân đã được giải cứu thông qua cửa sổ tầng ba. Đến nay tổng cộng có 12 người bị thương, một số trường hợp trong đó có 4 lính cứu hỏa bị bỏng. 3 người phải nhập viện với vết thương khá nặng.

Khoảng 13 giờ 30, ngọn lửa đã được khống chế.

Thanh Tùng
Theo AP