1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ-Nhật-Úc-Philippines họp bàn cách đối phó Trung Quốc trên biển

(Dân trí) - Báo giới Nhật Bản ngày 9/2 dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Mỹ, Nhật Bản sắp tổ chức cuộc họp bốn bên với các tư lệnh cảnh sát biển của Mỹ, Úc và Philippines, một phần nỗ lực thành lập mặt trận liên kết để đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông và Hoa Đông.

Một tàu tuần tra của Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông (Ảnh: Channelnewsasia)
Một tàu tuần tra của Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông (Ảnh: Channelnewsasia)

Theo tờ Japantimes, đây là cuộc họp 4 bên đầu tiên giữa các tư lệnh lực lượng cảnh sát biển 4 nước nhằm thảo luận khuôn khổ hợp tác trong tương lai để đẩy mạnh an ninh hàng hải, trong đó bao gồm việc hợp tác mua sắm trang thiết bị hàng hải và các cuộc tập trận chung.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nhật Bản mới đây tuyên bố một tàu hải quân do thám của Trung Quốc liên tục áp sát khu vực lân cận bán đảo Boso, tỉnh Chiba của Nhật Bản tính từ thứ Năm tuần trước.

Tàu Trung Quốc không xâm nhập lãnh hải Nhật Bản, nhưng đây là lần thứ 2 tàu này được phát hiện trong vùng biển trên tính từ tháng 12 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay. Tàu Trung Quốc đã tiến về phía tây nam quần đảo Boso trước khi rút về phía tây bắc. Trước đó, chính con tàu này được phát hiện tại eo biển Tsushima và eo biển Tsugaru vài lần tính từ ngày 26/1.

Ý tưởng tổ chức cuộc họp cao cấp 4 bên về hợp tác lực lượng cảnh sát biển được đưa ra khi Mỹ và Nhật Bản đang đẩy mạnh hợp tác đa phương về an ninh hàng hải với nhiều quốc gia trong đó có Ấn Độ và Úc để đáp trả các hành động bành trướng của Trung Quốc trên Hoa Đông và Biển Đông gần đây.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tổ chức thượng đỉnh với lãnh đạo các nước Đông Nam Á trong 2 ngày 15-16/2 nhằm đẩy mạnh hợp tác đối phó với Trung Quốc.

Vũ Duy

Theo Japantimes