1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Nhật nhất trí tăng cường hợp tác trên Biển Đông

(Dân trí) - Trong cuộc gặp tại thành phố New York (Mỹ) hôm qua 21/9, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các vấn đề liên quan tới khu vực Biển Đông, thông cáo báo chí của Nhà Trắng cho hay.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp tại Tokyo năm 2013 (Ảnh: Chinadaily)
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp tại Tokyo năm 2013 (Ảnh: Chinadaily)

“Phó Tổng thống Joe Biden đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay tại New York và tái khẳng định sức mạnh không gì lay chuyển được của quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật”, Sputnik trích thông cáo báo chí của Nhà Trắng ngày 21/9.

“Lãnh đạo hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác tại khu vực Biển Đông và Hoa Đông”, thông cáo cho biết thêm.

Cũng theo thông tin từ Nhà Trắng, cả Thủ tướng Abe và Phó Tổng thống Biden đều chia sẻ lập trường chung, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì một trật tự mở, dựa trên các quy tắc pháp luật ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trước đó, trong bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Tổng thống Mỹ trước toàn thể Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 20/9, ông Barack Obama cũng đề cập tới vấn đề Biển Đông đồng thời nhấn mạnh việc tìm kiếm giải pháp hòa bình trong quá trình giải quyết các tranh chấp tại khu vực này.

Trong khi đó, phát biểu tại Diễn đàn lãnh đạo toàn cầu ở Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược Mỹ (CSIS) trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada khẳng định Tokyo sẽ tăng cường can dự ở Biển Đông, đồng thời ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động tự do hàng không, hàng hải của Hải quân Mỹ nhằm duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên nguyên tắc.

Thành Đạt

Theo Sputnik