1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Nhật đồng loạt bác đề xuất đối thoại với Triều Tiên

(Dân trí) - Trong khi Hàn Quốc hối thúc đàm phán với Triều Tiên ngay trong tuần này, Nhật Bản và Mỹ đã lên tiếng bác bỏ và cho rằng cần gây sức ép với Bình Nhưỡng thông qua các lệnh trừng phạt.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vui mừng sau vụ thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa. (Ảnh: KCNA)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vui mừng sau vụ thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa. (Ảnh: KCNA)

“Đây không thời điểm thích hợp cho đối thoại. Đây là lúc cần gây sức ép. Gây sức ép để tiến hành một cuộc đối thoại”, AFP dẫn phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản Norio Maruyama với báo giới bên lề cuộc họp của Liên Hợp Quốc tại New York ngày 17/7.

Cùng ngày, Mỹ, một đồng minh khác của Hàn Quốc, cũng lên tiếng phản đối ý tưởng đàm phán với Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra hôm qua 17/7, khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có đòi hỏi điều kiện nào trước khi đàm phán liên Triều diễn ra hay không, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer cho biết: "Tôi nghĩ Tổng thống từng nói rất rõ rằng bất cứ đàm phán nào cũng phải kèm theo điều kiện, nhưng hiện giờ triển vọng đáp ứng điều kiện đó còn rất xa vời".

Bình luận trên được đưa không lâu sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cùng ngày bất ngờ đưa ra đề xuất tổ chức một cuộc đàm phán quân sự với Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom để xoa dịu căng thẳng.

Nếu cuộc hội đàm diễn ra theo đề xuất vào ngày 21/7 tới, thì đây sẽ là cuộc đàm phán liên Triều đầu tiên kể từ tháng 12/2015.

Mỹ mới đây đã đưa ra dự thảo nghị quyết trừng phạt với Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên hôm 4/7. Các lệnh trừng phạt bao gồm cấm vận dầu mỏ, cấm nhập cảnh đối với công dân Triều Tiên, cấm tàu thuyền Triều Tiên cập cảng và một số hạn chế thương mại khác.

Nhật Bản ủng hộ dự thảo trừng phạt này, song cũng nhấn mạnh rằng Nga và Trung Quốc cần hành động hơn nữa để gây sức ép với Triều Tiên.

Minh Phương

Theo AFP