1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ nhân khiến chính trường Ukraine dậy sóng

(Dân trí) - Chính trường Ukraine không ít lần dậy sóng và gần đây tiếp tục dậy sóng với việc hai cô gái trẻ đẹp được bổ nhiệm chức vụ cấp cao trong chính phủ làm dấy lên hoài nghi về năng lực của họ.


Anastasia Deyeva, nữ Thứ trưởng Nội vụ Ukraine. (Ảnh: Style Insider)

Anastasia Deyeva, nữ Thứ trưởng Nội vụ Ukraine. (Ảnh: Style Insider)

Anastasia Deyeva, 24 tuổi, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng nội vụ. Điều này khiến dư luận xôn xao bởi trước giờ chưa ai ở độ tuổi này nắm chức vụ như cô. Một số người cho rằng nữ Thứ trưởng xinh đẹp này không đủ năng lực cho công việc này. "Chẳng có gì sai khi một người phụ nữ làm cố vấn, đặc biệt là khi cô ấy xinh đẹp và thông minh. Nhưng sẽ rất sai trái nếu cô ta quá trẻ và không hề có kinh nghiệm hoặc kinh nghiệm sai lầm", một người dùng Facebook chỉ trích. Deyeva càng trở thành tâm điểm của dư luận sau khi hàng loạt ảnh ngực trần trên mạng xã hội của cô bị lục lại.

Tuy nhiên, cấp trên của cô, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov hoàn toàn ủng hộ cô và nói rằng: “Vấn đề mấu chốt khiến người ta phản đối cô ấy là vì cô ấy quá trẻ. Chỉ có chúng tôi mới làm những chuyện khác biệt trong bộ của tôi”.


Anna Kalynchuk, quan chức chống tham nhũng trong chính phủ Ukraine. (Ảnh: Guardian)

Anna Kalynchuk, quan chức chống tham nhũng trong chính phủ Ukraine. (Ảnh: Guardian)

Làn sóng dư luận xung quanh Deyeva chưa kịp lắng xuống thì Anna Kalynchuk, 23 tuổi, tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận khi cô được bổ nhiệm vào cơ quan chống tham nhũng của chính phủ.

Cả hai nữ quan chức xinh đẹp này đều khiến dư luận dậy sóng bởi được bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng khi tuổi đời còn quá trẻ làm dấy lên hoài nghi về năng lực của họ.

Vadim Karasyov, chuyên gia phân tích chính trị ở Kiev, nhận định: "Chính trường Ukraine ngày càng giống một rạp xiếc, nơi các nhân vật hề thay thế những chính trị gia bất mãn”.

Minh Phương

Theo BBC