1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Nhà du hành được trả 33 USD công tác phí khi lên Mặt Trăng

(Dân trí) - Nhà du hành Mỹ Buzz Aldrin, người thứ hai đặt chân xuống Mặt Trăng 46 năm về trước mới đây đã công bố một số kỷ vật về chuyến đi, trong đó có phiếu thanh toán công tác phí vỏn vẹn 33,31 USD. Ông cũng phản bác những người cho rằng chuyến đi là giả.

buzz-aldrin-db699

Trong một chia sẻ hôm 30/7, Aldrin tiết lộ, công tác phí ông nhận được từ NASA cho chuyến bay tới Mặt Trăng chỉ có 33,31 USD.

Số tiền trên được ghi trong một phiếu đề nghị thanh toán công tác phí, với người đề nghị là đại tá Edwin E. Aldrin, tháng 7/1969.

Theo bảng kê này, nhà du hành đã di chuyển từ nhà tại Houston, Texas tới Mặt Trăng và ngược lại. Phương tiện sử dụng là “máy bay của chính phủ” để đi từ Houston tới Mũi Kennedy, sau đó ông dùng “tàu vũ trụ của chính phủ” để đi từ Mũi Kennedy tới “Mặt Trăng”.

Tương tự, ở chiều về, “tàu vũ trụ của chính phủ” đưa ông quay về, với điểm đến là “Thái Bình Dương”, nơi ông Aldrin cùng các nhà du hành Neil Armstrong và Michael Collins đáp xuống sau chuyến đi lịch sử.

Bảng kê chi phí của ông Aldrin không nêu rõ vì sao ông phải tự bỏ tiền 33,31 USD và cần NASA thanh toán. Tuy nhiên, có lẽ đây là tiền ông di chuyển, bằng xe cá nhân hoặc xe thuê, giữa sân bay và Mũi Kennedy.

Năm nay 85 tuổi, ông Aldrin gọi bảng kê công tác phí là “phiếu giảm giá đi Mặt trăng”, và cho biết đây là kỷ vật được người quản lý của ông là Christina Korp yêu thích nhất.

Đáp xuống Mặt Trăng là có thật

Trước đó, ông Aldrin đã xuất hiện trên Twitter để phản bác ý kiến nghi ngờ sự kiện lịch sử của nhân loại chỉ là sản phẩm của phim ảnh. Cùng lên tiếng với ông trong dịp kỷ niệm 46 năm chuyến đi của tàu Apollo 11 còn có giáo sư Brian Cox, thành viên trong nhóm công tác.

Ông Cox miêu tả những người hoài nghi vào kỳ tích này là “khờ khạo”, còn Aldrin đặt ra câu hỏi, nếu giả thuyết trên là đúng, vì sao Nga – nước luôn chạy đua với Mỹ vào không gian – lại không phanh phui nó?

Aldrin là phi hành gia của Module Mặt trăng trên tàu Apollo 11, và là người thứ hai bước xuống Mặt trăng sau Neil Armstrong.

Trong những thông điệp chia sẻ nhân kỷ niệm 46 năm sau kiện này, Aldrin đã kể lại những hồi ức và đăng tải ảnh chụp thời khắc lịch sử.

“Giờ đã là lễ kỷ niệm thứ 46 sự kiện tàu Apollo 11 đáp xuống Mặt trăng. Bước đi nhỏ đầu tiên của loài người. Bước nhảy khổng lồ tiếp theo sẽ là Sao Hỏa”, ông Aldrin viết.

Giáo sư Cox thì cho rằng những ai tin vào “thuyết âm mưu” đang lan truyền tốt hơn nên “thay bộ não mới”.

Thanh Tùng

Theo Telegraph, Daily Mail