1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nghi Triều Tiên đã thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân gắn trên tên lửa

(Dân trí) - Báo cáo gần đây của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) cho biết Triều Tiên đã thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn trên tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bắn vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Bức ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố chụp nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một vật thể hình cầu được cho là đầu đạn hạt nhân (Ảnh: Rodong Sinmun)
Bức ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố chụp nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một vật thể hình cầu được cho là đầu đạn hạt nhân (Ảnh: Rodong Sinmun)

“Cộng đồng tình báo nhận định Triều Tiên đã chế tạo được các vũ khí hạt nhân để có thể được phóng từ tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa”, Washington Post ngày 8/8 dẫn báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) cho biết.

Ngoài ra, Washington Post cũng dẫn một báo cáo khác cho thấy Mỹ ước tính Triều Tiên hiện có khoảng 60 vũ khí hạt nhân trong kho vũ khí của nước này. Con số này gia tăng đáng kể so với các dự đoán trước đây của giới chuyên gia.

Các nhà phân tích từ lâu vẫn nghi ngờ về khả năng Triều Tiên có thể đạt được công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn trên tên lửa đạn đạo. Theo đó, báo cáo của DIA là tài liệu nội bộ đầu tiên của chính phủ Mỹ thừa nhận công nghệ mới của này của tên lửa Bình Nhưỡng.

Nếu thông tin của DIA là chính xác thì đây lại là một bước tiến vượt trội nữa của Triều Tiên, cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang tiến gần hơn đến việc phát triển vũ khí hạt nhân đe dọa tới toàn bộ lục địa Mỹ.

Theo RT, sách trắng quốc phòng của Nhật Bản cũng cho rằng Triều Tiên có thể đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân gắn trên tên lửa, song Tokyo mới chỉ dừng lại ở bước phỏng đoán, thay vì khẳng định như báo cáo của DIA.

Trong khi đó, Nga vẫn nghi ngờ năng lực vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng Bình Nhưỡng phải mất rất nhiều năm nữa mới có thể đạt được công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân gắn trên tên lửa.

Năm 2016, Triều Tiên từng tuyên bố thử nghiệm thành công công nghệ gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chưa có bằng chứng xác thực nào được đưa ra để chứng minh cho tuyên bố của Bình Nhưỡng.

Thành Đạt

Tổng hợp