1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nghi tin tặc Nga đứng sau khủng hoảng Qatar

(Dân trí) - Các nhà điều tra Mỹ nghi ngờ rằng tin tặc Nga đã xâm nhập cơ quan thông tấn Qatar và truyền đi tin tức giả gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa các đồng minh của Washington ở vùng Vịnh.


Qatar vướng vào căng thẳng ngoại giao với các nước vùng Vịnh (Ảnh: AFP)

Qatar vướng vào căng thẳng ngoại giao với các nước vùng Vịnh (Ảnh: AFP)

Truyền thông Mỹ ngày 7/6 dẫn nguồn tin chính phủ Mỹ và Qatar cho biết Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã cử một nhóm điều tra tới Doha để giúp chính phủ Qatar tìm hiểu về sự cố tin tặc tấn công vào cơ quan truyền thông nhà nước của Qatar.

Thông tin tình báo do các cơ quan an ninh Mỹ thu thập được chỉ ra rằng các tin tặc Nga đã can thiệp vào cơ quan thông tấn của Qatar. Doha cũng cho rằng một tuyên bố hôm 23/5 được cho là của chính phủ Qatar thể hiện sự ủng hộ đối với Iran và Israel cách đây hai tuần là tin tức giả do tin tặc Nga tạo ra.

Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani cho biết FBI đã xác nhận thông tin về vụ tấn công mạng và lan truyền tin tức giả.

“Mọi lời buộc tội đều xuất phát từ những thông tin sai lệch. Chúng tôi nghĩ rằng cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay đều do những thông tin sai này”, ông Abdulrahman al-Thani cho biết.

Ông Abdulrahman al-Thani cho hay Bộ Nội vụ Qatar đang phối hợp với FBI và Cơ quan chống tội phạm quốc gia của Anh điều tra cáo buộc tấn công mạng nhằm vào cơ quan thông tấn Qatar.

Cơ quan tình báo Mỹ lo ngại Nga tiến hành các vụ tấn công mạng nhằm vào các đồng minh của Mỹ, giống những việc mà Washington cáo buộc Moscow đã làm đối với cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 tại Mỹ.

Giới chức Mỹ cho rằng mục đích của Nga là nhằm là gây rạn nứt giữa Mỹ và các đồng minh. Trong vài tháng qua, các hoạt động tấn công mạng do Nga thực hiện, bao gồm các tin tức giả, đã xuất hiện trong các cuộc bầu cử ở Pháp, Đức và các nước khác. Tuy nhiên, chính phủ Nga phủ nhận mọi các buộc.

Hiện chưa có thông tin về việc Mỹ theo dõi các tin tặc được cho là đã can thiệp vào cuộc khủng hoảng Qatar, hay các tổ chức tội phạm Nga, các cơ quan an ninh Nga bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Một quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng dựa trên các thông tin tình báo đã có, “sẽ không có nhiều vấn đề xảy ra nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ”.

FBI và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từ chối bình luận về vụ việc này. Trong khi đó, phát ngôn viên Đại sứ quán Qatar ở Washington tiết cuộc điều tra đang được tiến hành và kết quả sẽ sớm được công bố.

Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh bùng phát khi các nước Ả-rập Xê-út Bahrain, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Yemen, Libya và Maldives lần lượt tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vì cho rằng nước này ủng hộ các nhóm khủng bố, ủng hộ Iran và hoài nghi về thời gian cầm quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhiều nước vùng Vịnh đã ngừng mọi kết nối đường bộ, đường biển và đường không với Qatar, gây ảnh hưởng đến nhiều hoạt động kinh tế của nước này. Cuộc sống của người dân Qatar bị xáo trộn. Người dân đổ xô tới các siêu thị mua lương thực, thực phẩm dự trữ do lo ngại cuộc khủng hoảng ở nước này.

Ngày 6/6, Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích Qatar trên mạng xã hội Twitter, cho rằng ông ủng hộ việc các nước đồng minh vùng Vịnh cắt đứt quan hệ ngoại giao với Doha. Tuy nhiên, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định không có kế hoạch rời khỏi căn cứ không quân Mỹ đặt ở Qatar.

Nhật Minh