1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Nga đứng đầu thế giới về xuất khẩu vũ khí

(Dân trí) - Theo số liệu mới được tổng hợp bởi một viện nghiên cứu tại châu Âu, trong 5 năm qua, Mỹ và Nga cung cấp hơn một nửa số vũ khí xuất khẩu trên toàn thế giới.

Mỹ và Nga đứng đầu thế giới về xuất khẩu vũ khí

Một báo cáo công bố vào ngày hôm qua tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) đã tiết lộ Mỹ đứng đầu danh sách các nước xuất khẩu vũ khí với 29% và Nga đứng thứ hai với 27% trên tổng số các chuyến hàng vũ khí của thế giới trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2013.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng số lượng các chuyến hàng chuyên chở vũ khí của Nga vẫn có xu hướng tăng bất chấp những khó khăn kinh tế. Đặc biệt, nhập khẩu vũ khí của Ấn Độ tăng hơn gấp đôi trong thập kỷ qua, trong đó có tới 75% tổng số vũ khí mà quốc gia châu Á này nhập vào trong vòng 5 năm vừa rồi có nguồn gốc từ Nga.

Trong một thông cáo báo chí, nhà nghiên cứu Siemon Wezeman phát biểu: "Nga duy trì xuất khẩu vũ khí ở mức cao bất chấp khủng hoảng trong công nghiệp vũ khí của đất nước này ở giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh."

Báo cáo cho biết thêm rằng máy bay chiếm phần lớn trong doanh số bán vũ khí của Mỹ, trong khi Nga tập trung vào các loại tàu chiến. Ấn Độ, Trung Quốc và Algeria là những thị trường nhập khẩu vũ khí lớn trên thế giới.

Các nước ở những vị trí tiếp theo có lượng vũ khí xuất khẩu thua xa Mỹ và Nga, gồm có Đức với 7%, tiếp theo là Trung Quốc với 6% và Pháp với 5%.

Các dữ liệu được công bố vào hôm thứ hai là một phần trong cuốn niên giám của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm có tên là "SIPRI 2014". Cơ sở dữ liệu trong cuốn niên giám này được tổng hợp từ các nguồn thông tin công khai về vận chuyển vũ khí quốc tế.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), được thành lập vào năm 1966, là một cơ quan cố vấn độc lập chuyên nghiên cứu về các cuộc xung đột, vũ khí, kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị.
 
Lan Phương
Theo RIA