1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ muốn góp phần giải quyết tận gốc các vấn đề môi trường tại Việt Nam

(Dân trí) - Thông qua việc phát động cuộc thi “Khởi nghiệp vì Môi trường”, Đại sứ quán Mỹ mong muốn có thể làm cầu nối cầu nối cho những ý tưởng bảo vệ môi trường sáng tạo từ các các nhà nghiên cứu, với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, góp phần giải quyết tận gốc các vấn đề về môi trường tại Việt Nam.

Chuyên gia John Sechrest, người sáng lập Seattle Angel Conference, và Lean Startup Seattle Group (Mỹ) chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với các đội chơi. (Ảnh: Đức Hoàng)
Chuyên gia John Sechrest, người sáng lập Seattle Angel Conference, và Lean Startup Seattle Group (Mỹ) chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với các đội chơi. (Ảnh: Đức Hoàng)

Ngày 24/8, Đại sứ quán Mỹ cùng Trung tâm Ươm mầm, Kết nối và Đầu tư Khởi nghiệp HATCH! và chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của Chính phủ Thụy Sĩ (Swiss EP) đã phát động cuộc thi “Khởi nghiệp vì Môi trường” nhằm mang lại những giải pháp thiết thực để xử lý rác thải nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt, cũng như giải quyết tình trạng ô nhiễm do rác thải nhựa, than và hóa học tại Việt Nam.

Bà Fenghua Wang, Viên chức Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách Trung tâm Mỹ tại Việt Nam, Lào, Campuchia cho biết: “Thông qua cuộc thi này, Đại sứ quán Mỹ cam kết trợ giúp phát triển các giải pháp, khả thi, bền vững và có khả năng nhân rộng để giải quyết những thách thức liên quan tới môi trường”.

Bà Wang cho rằng thay vì tổ chức những chương trình có tính chất bề nổi, Đại sứ quán Mỹ mong muốn tạo ra những giá trị lâu dài. Bằng cách trở thành cầu nối cho những ý tưởng sáng tạo trong hoạt động bảo vệ môi trường từ các các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, với khu vực tư nhân, các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, Đại sứ quán Mỹ kỳ vọng sẽ có thể góp phần giải quyết tận gốc những vấn đề về môi trường ở Việt Nam thông qua các hoạt động khởi nghiệp.

Cuộc thi này là một phần trong chiến dịch do Đại sứ quán Mỹ thực hiện nhằm góp phần chấm dứt tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa và làm cho đất nước Việt Nam sạch đẹp. Cuộc thi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, các vườn ươm khởi nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu gìn giữ và bảo vệ môi trường Việt Nam.

Đặc biệt, Đại sứ quán Mỹ còn mời các chuyên gia hàng đầu thế giới về tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, ươm mầm ý tưởng để hỗ trợ các thí sinh tham gia cuộc thi. Ông John Sechrest, người sáng lập Seattle Angel Conference và Lean Startup Seattle Group (Mỹ), cùng các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ thực hiện khóa đào tạo trong 3 ngày để cung cấp những kiến thức và kinh nghiệm thiết yếu cho các đội chơi tham gia cuộc thi để có thể biến ý tưởng thành hiện thực.

Không những thế, trong suốt thời gian tham gia cuộc thi, các chuyên gia sẽ đồng hành cùng các đội chơi,tư vấn và hỗ trợ ươm mầm các ý tưởng.

Ông Phạm Duy Hiếu, đại diện Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học - công nghệ Việt Nam (SVF), đánh giá rất cao cách tổ chức sáng tạo của cuộc thi. Ông Hiếu cũng cam kết với kinh nghiệm khởi nghiệp sẽ giúp đỡ hết khả năng với những ý tưởng tốt, có thể giải quyết các vấn đề trong xã hội nói chung và môi trường nói riêng.

Đức Hoàng