1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ mở cửa biên giới với du khách nước ngoài sau 20 tháng

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ sẽ chính thức mở cửa biên giới trên bộ và trên không từ ngày 8/11 cho du khách nước ngoài đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19. Lệnh cấm đi lại sẽ được dỡ bỏ với hơn 30 quốc gia.

Mỹ mở cửa biên giới với du khách nước ngoài sau 20 tháng - 1

Lượng du khách nhập cảnh vào Mỹ dự kiến sẽ tăng mạnh sau khi Mỹ mở cửa biên giới từ ngày 8/11 (Ảnh: Reuters).

Theo AFP, bắt đầu từ hôm nay 8/11, giới chức Mỹ yêu cầu tất cả du khách nhập cảnh bằng đường hàng không phải tiêm chủng vaccine Covid-19 đầy đủ và có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ.

Mỹ chấp nhận các du khách nhập cảnh bằng đường hàng không đã tiêm chủng các loại vaccine đã được Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt. Hiện tại, các vaccine này bao gồm AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech, Covaxin, Sinopharm và Sinovac.

Ngoài ra, các hãng hàng không buộc phải có hệ thống truy vết tiếp xúc.

Trong khi đó, biên giới trên bộ được mở cửa theo hai giai đoạn. Bắt đầu từ ngày 8/11, du khách nhập cảnh vào Mỹ với những mục đích "không thiết yếu" như thăm thân, du lịch phải tiêm chủng. Những người chưa tiêm chủng vẫn có thể nhập cảnh với lý do "thiết yếu" như đã áp dụng gần 2 năm qua.

Giai đoạn hai sẽ bắt đầu từ đầu tháng 1/2022, yêu cầu tất cả du khách nhập cảnh đường bộ vào Mỹ phải tiêm chủng đầy đủ bất kể nhập cảnh vì lý do gì.

Đây là lần đầu tiên Mỹ mở cửa biên giới sau 20 tháng. Hiệp hội hàng không Mỹ hy vọng động thái mở cửa biên giới sẽ "hồi sinh các nền kinh tế trên toàn cầu, mang lại sức sống cho cộng đồng, tạo ra hàng triệu việc làm ở Mỹ và nước ngoài".

Trước đó, để ngăn đà lây lan của đại dịch Covid-19, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu đóng cửa biên giới từ tháng 3/2020. Theo đó, Mỹ đã hạn chế nhập cảnh đối với đa số người nước ngoài đã đến 33 quốc gia trong đó có Anh, 26 nước thuộc khối Schengen, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil, trừ trường hợp thật sự cần thiết. Lệnh hạn chế này đã ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người, khiến nhiều gia đình bị chia cắt, tác động tiêu cực đến ngành du lịch và khiến một số quan hệ ngoại giao trở nên căng thẳng.

Lượng du khách nhập cảnh vào Mỹ dự kiến sẽ mạnh sau quyết định mở cửa biên giới. Hãng hàng không United Airlines dự đoán, lượng hành khách quốc tế nhập cảnh sẽ tăng hơn 50% so với đầu tuần trước.

Hãng hàng không Delta Airlines cho biết, trong 6 tuần kể từ khi Mỹ thông báo sẽ mở cửa lại với du khách nước ngoài, Delta đã tăng 450% lượng đặt chỗ trên các chuyến bay quốc tế.

Một số hãng hàng không cảnh báo, hành khách nên chuẩn bị tinh thần cho việc thời gian xử lý thủ tục nhập cảnh sẽ lâu hơn. Theo Reuters, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) sẽ tiếp tục điều chỉnh nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu về giao thông cũng như đảm bảo an ninh biên giới. Giới chức Mỹ khuyến cáo, du khách muốn đến Mỹ nên nghiên cứu trước các hướng dẫn mới và chuẩn bị sẵn hồ sơ cần thiết để nhập cảnh vào nước này.