1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lo ngại về hoạt động của Trung Quốc ở Bắc Cực

(Dân trí) - Một báo cáo gần đây của Ủy ban Cố vấn An ninh Quốc tế (ISAB) thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc đang ngày càng mở rộng các hoạt động của nước này ở Bắc Cực, đồng thời hối thúc chính phủ Mỹ chú ý nhiều hơn tới tác động của các động thái này đối với an ninh khu vực.

Tàu Trung Quốc trong chuyến hành trình tới Bắc Cực (Ảnh: PRIC)
Tàu Trung Quốc trong chuyến hành trình tới Bắc Cực (Ảnh: PRIC)

VOA đưa tin ngày 3/11, trong tài liệu mang tên “Báo cáo về chính sách Bắc Cực” mới được công bố gần đây, các chuyên gia an ninh của ISAB đã kêu gọi vai trò lãnh đạo của Mỹ trong các vấn đề ở Bắc Cực, đồng thời nêu rõ các mối quan ngại về “lợi ích, chính sách và hoạt động của Nga” ở khu vực cực bắc của trái đất. Ngoài ra, báo cáo cũng tổng kết và đánh giá hoạt động của Trung Quốc cũng như các quốc gia khác, những nước không có vị trí địa lý gần Bắc Cực, nhưng ngày càng thể hiện rõ sự quan tâm đến việc phát triển khu vực này.

Báo cáo cũng trích dẫn nhận định của các nhà khoa học rằng hiện tượng băng tan chảy ở Bắc Cực do biến đổi khí hậu khiến nhiều nước muốn đóng vai trò tích cực hơn trong việc phát triển khu vực này, nhằm tiếp cận với nguồn tài nguyên dầu và khí tại đây.

Báo cáo của ISAB chỉ ra rằng Trung Quốc, mặc dù về mặt địa lý cách xa Bắc Cực, nhưng cũng tự tuyên bố là nước cận Bắc Cực để hợp thức hóa việc theo đuổi một “mục tiêu chiến lược dài hạn nhằm phát triển kinh tế và tăng trưởng” ở khu vực này. Tuy nhiên, việc Bắc Kinh theo đuổi các nguồn năng lượng ở Bắc Cực mâu thuẫn với nỗ lực của các quốc gia trong việc bảo vệ môi trường và hạn chế tác động của biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo, các cơ hội kinh tế ở Bắc Cực có ý nghĩa quan trọng với Trung Quốc về ngắn hạn, chẳng hạn “các tuyến hàng hải và hàng không (đi qua Bắc Cực) sẽ cho phép cho tàu thuyền tiếp cận với khu vực châu Âu và Bắc Mỹ”. Ngoài ra, về lâu dài, Trung Quốc có thể hưởng lợi từ việc tiếp cận các nguồn tài nguyên ở Bắc Cực cũng như mở rộng các hoạt động du lịch tới khu vực này.

Nghiên cứu của ISAB cho biết, các hoạt động của con người tại Bắc Cực trong 10 năm qua đã tăng gần 400%, xét về khía cạnh vận chuyển, khai thác, thăm dò năng lượng, đánh bắt cá và du lịch. Trung Quốc cũng tăng cường đầu tư tại Bắc Cực trong những năm gần đây, chế tạo thêm nhiều tàu phá băng và tiến hành nhiều bước đi khác nhằm chuẩn bị cho sự phát triển của khu vực này trong tương lai. Trung Quốc cũng bắt tay hợp tác với Nga để khai thác các mỏ khí tự nhiên ở Bắc Cực.

Thành Đạt

Theo VOA