1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lên tiếng việc Triều Tiên bắt giữ công dân

(Dân trí) - Nhà Trắng ngày 8/5 nói rằng, việc Triều Tiên bắt giữ công dân Mỹ là “đáng lo ngại” và rằng Mỹ sẽ nỗ lực để giải cứu các công dân này, Reuters cho biết.


Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer. (Ảnh: AFP)

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer. (Ảnh: AFP)

Tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer nói: “Rõ ràng điều này là đáng lo ngại. Chúng tôi đã nắm được thông tin và sẽ phối hợp thông qua Đại sứ quán Thụy Điển … thông qua Bộ Ngoại giao của chúng tôi để đề nghị thả các công dân này”.

Bình luận được đưa ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố bắt giữ công dân thứ 4 của Mỹ. Công dân này được xác định là ông Kim Hak Song, giảng viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng. Ông Kim Hak Song bị bắt hôm 6/5 với cáo buộc có các hành động chống phá nhà nước Triều Tiên, hãng thông tấn KCNA cho biết.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, việc Triều Tiên bắt giữ các công dân Mỹ cho thấy “những rủi ro khi tới Triều Tiên”. “Bộ Ngoại giao đã khuyến cáo toàn bộ công dân Mỹ không tới Triều Tiên”, quan chức này cho biết thêm.

Vụ bắt giữ ông Kim Hak Song diễn ra chỉ hai tuần sau khi Triều Tiên bắt giữ một công dân Mỹ gốc Hàn cũng là giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng giữa lúc quan hệ Mỹ-Triều leo thang căng thẳng.

Minh Phương