1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lên kế hoạch xây dựng đội quân “siêu chiến binh”

(Dân trí) - Quân đội Mỹ hiện đang có kế hoạch xây dựng đội quân “siêu chiến binh”, trong đó các binh sĩ có thể được cấy ghép công nghệ để tăng cường khả năng của họ.

(Ảnh minh họa: Getty)
(Ảnh minh họa: Getty)

Cơ quan các dự án nghiên cứu phòng thủ tiên tiến (DARPA) trực thuộc Lầu Năm Góc đã tiết lộ kế hoạch tạo nên một lực lượng chiến đấu tinh nhuệ cho quân đội Mỹ. Trọng tâm của dự án sẽ là một phần mềm có thể cấy trực tiếp vào trong não nhằm giúp các binh sĩ tăng cường các giác quan, cũng như cố gắng điều chỉnh các chứng bệnh như khiếm thị, liệt và rối loạn ngôn ngữ để tạo nên lực lượng tinh nhuệ.

DARPA sẽ đầu tư gần 65 triệu USD vào hạng mục nghiên cứu cách xử lý cảm xúc của mạng lưới tế bào thần kinh trong việc điều khiển não bộ. Từ đó, cơ quan này kỳ vọng có thể lập trình tạo nên thuật toán và công nghệ có thể chuyển đổi và tạo ra tín hiệu trong não các binh sĩ.

Trong một thông báo, DARPA hé lộ tên chương trình là “Thiết kế Hệ thống Kỹ thuật thần kinh” (NESD) nhằm phát triển một thiết bị cấy ghép vào hệ thần kinh có thể cung cấp giải pháp truyền tín hiệu tiên tiến cũng như trao đổi dữ liệu giữa não bộ và thiết bị điện tử.

Thiết bị cấy ghép sẽ đóng vai trò như một phiên dịch viên, chuyển đổi dữ liệu số như mã nhị phân trở thành ngôn ngữ điện hóa mà não người có thể tiếp thu được.

Ngoài ra, DARPA đang thực hiện dự án nhằm trang bị cho các binh sĩ tầm nhìn của “siêu chiến binh”. Cụ thể, dự án có tên gọi SCENICC chế tạo ra một kính áp tròng nhỏ có thể cải thiện tầm nhìn của các binh sĩ lên gấp 10 lần.

Dự án đã được khởi động vào năm 2011 và DARPA hy vọng sẽ giúp các siêu chiến binh thế hệ mới có thể tăng cường khả năng ghi nhận và lưu trữ hình ảnh cũng như được trang bị phần cứng và phần mềm giúp họ có thể truy cập vào hệ thống điện tử chung. Từ đó, những đặc tính này sẽ giúp những siêu chiến binh tăng cường khả năng nhận thức, tự vệ và sinh tồn.

Cuối cùng, DARPA đang nghiên cứu công nghệ nhằm tăng cường sức khỏe và tốc độ của các siêu chiến binh tương lai, ví dụ như dự án XOS.

XOS 2 là dự án tạo nên một lớp áo giáp cho các binh sĩ. Hiện DARPA đang hợp tác với công ty công nghệ Raytheon của Anh để phát triển dự án này. Nếu thành công, nó có thể khiến các siêu chiến binh khỏe hơn 17 lần bình thường.

Đức Hoàng

Theo Express