1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ lên kế hoạch thay toàn bộ các loại trực thăng

(Dân trí) - Trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy chương trình có tên "Kế hoạch vận chuyển đường không thẳng đứng tương lai" (FVL), Lầu Năm Góc quyết định phát triển mẫu máy bay cánh xoay mới với khả năng thay thế toàn bộ các mẫu trực thăng hiện đang được quân đội Mỹ sử dụng.

Hình ảnh mô phỏng mẫu V-280 Valor (Ảnh:

Hình ảnh mô phỏng mẫu V-280 Valor (Ảnh: AP

Thời gian qua mẫu V-22 Osprey của Mỹ đã gặp nhiều vấn đề. Đây là mẫu máy bay cánh xoay từng được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc "cách mạng" song những vụ tai nạn trong thời gian thử nghiệm đã ảnh hưởng tới danh tiếng của loại máy bay này. Chính vì vậy, Lầu Năm Góc vẫn đang cố gắng thúc đẩy dự án phát triển loại máy bay cánh xoay mới có khả năng ổn định cao. 

Theo một số nguồn tin, có khả năng quân đội Mỹ sẽ tự đứng ra phát triển mẫu máy bay cánh xoay mới, có tên gọi tạm thời là V-280 Valor. Dự án mới này sẽ tiêu tốn khoảng 100 triệu USD để phát triển. 

Nếu phiên bản thử nghiệm thành công, mẫu V-280 Valor sẽ được cho phát triển hàng loạit để thay thế các loại trực thăng UH-60 Black Hawk và AH-64 Apache. 

Tuy nhiên, cùng với thời điểm phát triển mẫu Valor nêu trên, tập đoàn Sikorsky Aircraft Corp. và Boeing cũng đang phát triển mẫu trực thăng đa năng có tên gọi là SB>1 Defiant.

Lầu Năm Góc cũng đã cấp 100 triệu USD để phát triển dự án này với mục đích xem liệu Valor hay SB>1 Defiant có sẽ hoạt động hiệu quả hơn trong nỗ lực thúc đẩy "Kế hoạch vận chuyển đường không thẳng đứng tương lai" (FVL). 

Ông Michael Hirschberg, Giám đốc điều hành một công ty về trực thăng, nhận định: "Bản thử nghiệm sẽ đóng vai trò chiến lược trong việc quyết định đâu là mẫu máy bay cánh xoay mới có thể được sử dụng trong phần thời gian còn lại của thế kỷ 21". 

Các chuyên gia cho rằng các mẫu Valor hay Defiant sẽ chỉ có thể bay thử nghiệm vào năm 2017 song kể cả khi một trong hai mẫu này đáp ứng được các yêu cầu của  Lầu Năm Góc, nó vẫn cần một thời gian để các tập đoàn vũ khí có thể sản xuất hàng loạt nhằm thay thế các loại trực thăng hiện đang được quân đội Mỹ sử dụng.
 
Một số ý kiến cho rằng quân đội Mỹ sẽ chỉ có thể có được một trung đoàn gồm toàn mẫu máy bay cánh xoay mới vào năm 2037. 

Ngọc Anh 
Theo Sputnik