1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ "lạnh tóc gáy" vì lá thư của al-Qaeda

Một lá thư vừa gửi đi từ nhân vật số 2 của al-Qaeda tới thủ lĩnh mạng lưới khủng bố này tại Iraq đã khiến quan chức Mỹ lạnh tóc gáy.

Ayman al-Zawahiri, phó tướng của Bin Laden đã dự đoán "quân Mỹ chả còn trụ lại đây lâu được nữa", và "tình hình tiến triển nhanh hơn chúng ta tiên lượng", bằng một giọng lưỡi lạnh lùng, rõ ràng và lập luận rất hùng hồn.

 

Cho tới nay, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ vẫn từ chối tiết lộ thời điểm rút quân khỏi Iraq, với lý do rút quân lúc này sẽ dọn đường cho quân nổi dậy. Giới chuyên gia quân sự ước đoán rằng có lẽ Mỹ sẽ cắt giảm một phần lực lượng tại Iraq vào năm 2006, nếu như an ninh Iraq tỏ ra đã đủ lông đủ cánh.

 

Thế nhưng trong lá thư dài hơn 6000 chữ mà Mỹ có được (không rõ bằng cách nào), al-Zawahiri rõ ràng đang lo ngại Abu Musab al-Zarqawi, thủ lĩnh al-Qaeda tại Iraq, đang đánh mất sự ủng hộ, "trái tim và tình cảm" của người Hồi giáo nói chung, trong cuộc chiến truyền thông.

 

"Tôi nhắc lại cho anh rõ lần nữa: chúng ta đang có chiến tranh, mà phân nửa cuộc chiến đó diễn ra trên mặt trận truyền thông"... "Cộng đồng Hồi giáo vốn yêu mến và ủng hộ anh sẽ không cảm thấy thoải mái với những cảnh chặt đầu, hành quyết con tin", Al-Zawahiri cảnh cáo.

 

Al-Zawahiri cũng chỉ trích các cuộc tấn công nhằm vào người Shiites do al-Qaeda tiến hành và nhắc nhở al-Zarqawi rằng hiện người Shiite Iran đang giam giữ hơn 100 tù nân của al-Qaeda. Nhiều người trong số này là những nhân vật rất quan trọng, chẳng hạn như Saif al-Adel và con trai của trùm khủng bố Osama bin Laden.

 

"Liệu mở thêm một mặt trận khác, bên cạnh mặt trận chống Mỹ và chính quyền Iraq, có phải là quyết định khôn ngoan hay không?".

 

Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cho biết ông "tin 100%" rằng lá thư này là thật. Ngôn ngữ của lá thứ đích thực là của một "lão làng, chỉ giáo cho một thủ lĩnh trẻ đôi khi bốc đồng"...

 

Lá thư cũng vạch ra một kế hoạch 4 bước để mở rộng cuộc chiến tại Iraq: tống cổ quân Mỹ, thiết lập chính quyền Hồi giáo cực đoan, gây chiến với kẻ thù truyền kiếp Israel, do "Israel được lập ra chỉ để thách thức mọi nhà nước Hồi giáo thống nhất".

 

Lạnh gáy hơn, lá thư phân tích một cách sắc sảo: "Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng ngay từ bây giờ, trước khi sự kiện kịp xảy ra, trước khi Mỹ và LHQ thông đồng với nhau và lấp đầy được mọi bất đồng khoảng cách giữa chúng".

 

Theo C. A

Tiền phong/CNN