1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ lần đầu không kích IS từ tàu sân bay ở Địa Trung Hải

(Dân trí) - Máy bay chiến đấu của Mỹ hôm qua 3/6 đã tiến hành các cuộc không kích đầu tiên từ một tàu sân bay ở Địa Trung Hải nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria và Iraq.

Tàu sân bay USS Harry S. Truman của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy)
Tàu sân bay USS Harry S. Truman của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy)

Các máy bay chiến đấu của Mỹ đã cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S. Truman sau khi tàu này đi vào Địa Trung Hải qua kênh đào Suez, đánh dấu sự kiện lần đầu tiên Mỹ triển khai các cuộc không kích nhằm vào IS từ nhóm tàu sân bay trong khu vực kể từ khi cuộc chiến tại Iraq nổ ra vào năm 2003.

Các cuộc không kích trước đây của Mỹ và các nước đồng minh đều xuất phát từ các tàu sân bay ở vùng Vịnh hoặc từ các căn cứ trên đất liền ở Bahrain, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác.

Hải quân Mỹ cho biết các cuộc không kích này nhắm mục tiêu vào Iraq và Syria nhưng không đưa ra thông tin cụ thể về số lượng và loại mục tiêu bị tấn công.

Mỹ tỏ ra lo ngại về mức độ hiện diện quân sự ngày càng tăng của Nga tại khu vực Trung Đông, do vậy các cuộc không kích này là một cách để Washington gửi thông điệp tới Thổ Nhĩ Kỳ, rằng quân đội Mỹ có những cách khác để tiến hành các cuộc chiến trên không của nước này tại Syria chứ không nhất thiết phải sử dụng căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo các quan chức Hải quân Mỹ, các hoạt động không kích như vậy còn nhằm xua tan mối lo ngại từ một số nghị sĩ Mỹ về việc hải quân nước này quyết định không duy trì sự hiện diện thường xuyên của một tàu sân bay ở vùng Vịnh.

Hải quân Mỹ hiện tại đang vận hành 3 tàu sân bay gồm: tàu USS Dwight D. Eisenhower dự kiến sẽ tới vùng Vịnh vào cuối tháng 6, đầu tháng 7; tàu USS John C. Stennis đang hoạt động tại Biển Đông và tàu Truman vừa rời vùng Vịnh.

Thành Đạt

Tổng hợp