1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lần đầu điều "pháo đài bay" B-52 tới Afghanistan sau 10 năm

(Dân trí) - Tư lệnh Không quân Mỹ, tướng David L. Goldfein, ngày 16/8 thông báo các máy bay ném bom chiến lược B-52 của Washington đã hoàn thành các cuộc không kích đầu tiên tiêu diệt các mục tiêu ở Afghanistan sau 10 năm vắng bóng tại khu vực này.

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ (Ảnh: Sputnik)
Máy bay ném bom B-52 của Mỹ (Ảnh: Sputnik)

“Chúng tôi đã đưa B-52 quay lại chiến đấu ở Afghanistan và Iraq”, tướng David L. Goldfein chia sẻ trong một thông cáo gửi báo chí hôm 16/8.

“Chúng tôi sẽ để B-52 góp sức vào các chiến dịch bộ binh quan trọng và mang theo các loại vũ khí để hỗ trợ trong cự ly gần cho các nhóm chiến đấu, những lực lượng đang tham chiến và chuẩn bị các trận địa theo những cách thức mới”, tướng David cho biết thêm.

Theo Sputnik, B-52 được đánh giá là thế hệ máy bay đời cũ của Không quân Mỹ và vẫn đang được Washington sử dụng trong các cuộc chiến ở Trung Đông. Mới đây, sau khi được điều động tới Afghanistan, “pháo đài bay” đình đám một thời này đã tiến hành 2 cuộc không kích chống khủng bố và thả 27 quả bom. Không quân Mỹ hiện chưa tiết lộ thời điểm tiến hành các cuộc không kích tiếp theo của B-52 tại đây.

Cũng theo thông cáo của Tư lệnh Không quân Mỹ, trước khi được triển khai tới Afghanistan, phi đội B-52 đã xuất kích 270 lần từ tháng 4 năm nay ở Qatar. Ngoài ra, các “pháo đài bay” này cũng đã thả hơn 1.300 quả bom trong hơn 325 cuộc không kích ở Iraq và Syria.

Kể từ tháng 6, Không quân Mỹ đã tiến hành hơn 140 cuộc không kích chống khủng bố ở Afghanistan sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama yêu cầu các phi đội máy bay chiến đấu phải hoạt động tích cực hơn ở mặt trận này.

Thành Đạt

Theo Sputnik