1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Khử trùng hàng chục nghìn khẩu trang y tế để tái sử dụng chống Covid-19

(Dân trí) - Tình trạng thiếu khẩu trang trầm trọng cho những người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 đã buộc một tổ chức Mỹ thiết lập 1 quy trình nhằm khử trùng hàng chục nghìn món đồ bảo hộ y tế để tái sử dụng.

Mỹ: Khử trùng hàng chục nghìn khẩu trang y tế để tái sử dụng chống Covid-19 - 1

Khẩu trang N95 và các đồ bảo hộ khác đang được khử khuẩn tại một cơ sở ở bang Ohio để tại sử dụng (Ảnh: New York Times)

Bên trong các phòng thí nghiệm ở vùng nông thôn bang Ohio do tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận Battelle vận hành, các nhà khoa học thường nghiên cứu về các hóa chất. Tuy nhiên, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất vào thời điểm hiện tại của tổ chức này đang diễn ra ở các bãi đậu xe bên ngoài.

Dưới một căn lều nằm gần thị trấn West Jefferson, các nhân viên trong những tuần qua đã khử trùng 30.000 chiếc khẩu trang đã dùng qua để tái sử dụng chúng cho ngày tiếp theo.

Mỗi ngày, khẩu trang N95 từ hơn 100 bệnh viện, phòng khám, đơn vị cứu hỏa, nhà dưỡng lão sẽ được xử lý hàng giờ đồng hồ với hydro peroxid dạng khí (chất giống oxy già). Sau khi được làm sạch, các khẩu trang sẽ được đưa trở lại những cơ sở nói trên để tái sử dụng.  

Tình trạng thiếu nghiêm trọng các thiết bị bảo hộ đã buộc các bệnh viện không còn lựa chọn nào khác là khử trùng khẩu trang để có thể tiếp tục cuộc chiến với dịch.

Trên khắp nước Mỹ, nhiều nhà máy quần áo, đồ gỗ, công nghệ cũng đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất và phân phối khẩu trang để bù đắp vào nhu cầu thiếu hụt. Riêng Battle chọn cách khử trùng các đồ bảo hộ.

Cuối tháng trước, Battlle đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép khẩn cấp mở rộng quy trình khử trùng khẩu trang ra phạm vi toàn quốc.

Battelle tuyên bố quy trình của họ có thể làm sạch 80.000 khẩu trang mỗi ngày tại một cơ sở. Mỗi khẩu trang làm sạch có thể dùng đi dùng lại tối đa 20 lần trước khi mất tác dụng bảo vệ.

Tổ chức này đang tuyển hàng nghìn người để đào tạo và thiết lập các cơ sở khử trùng khẩu trang tại New York, Washington, Massachusetts. Hiện hoạt động chính của Battelle đang diễn ra ở bang Ohio.

Dự án của Battelle mới chỉ bắt đầu 3 tuần trước. Họ đã huy động các chuyên gia hàng đầu để phác thảo quy trình xử lý quy mô lớn.

Mỗi ngày, cơ sở ở Ohio nhận 50 thùng khẩu trang đã qua sử dụng, tương đương với vài nghìn chiếc. Số lượng thùng dự kiến “sẽ tăng theo cấp số nhân”, theo ông Kevin Sayers, người chịu trách nhiệm giám sát quy trình của Battelle tại West Jefferson.

Trước khi được đưa vào khử trùng, mỗi khẩu trang phải được kiểm tra kỹ lưỡng. Khẩu trang bị bẩn hoặc hỏng quá 10% sẽ bị bỏ, theo ông Sayers.

Sau đó, khẩu trang đã qua sàng lọc sẽ được đưa vào một khoang khử trùng để treo lên.

Tiếp đến, hydro peroxide dạng khí sẽ được xịt vào trong khoang. Trong 4 giờ đồng hồ đầu tiên, các nhân viên sẽ tăng độ ẩm trong khoang để hydro peroxide chuyển hóa thành dạng giọt bám lên khẩu trang nhằm tiêu diệt virus corona và những chất độc khác.

Trong 4 giờ đồng hồ sau đó, khí trong khoang được bơm ra bên ngoài. Các nhân viên sẽ quay lại kiểm tra thêm 1 lần nữa để đảm bảo khẩu trang đã an toàn để sử dụng. Sau đó, họ sẽ đánh dấu số lần đã làm sạch lên khẩu trang.   

Đức Hoàng

Theo Straits Times