1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ không muốn chiến tranh khi Nga tăng tên lửa hạt nhân

Bất chấp phản đối của Mỹ và NATO, Nga tuyên bố đã hoàn thành việc tăng cường kho tên lửa đạn đạo của mình.

Đối trọng với Mỹ

Thông tin này được hãng Sputnik dẫn tuyên bố của Tư lệnh Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga, Thượng tướng Sergei Karakayev ngày 19/2 cho biết Moscow đã đưa vào trực chiến hơn 50 tên lửa đạn đạo liên lục địa hoàn toàn mới.

"Thời gian qua, quân đội đã đưa vào trực chiến hơn 50 tên lửa đạn đạo liên lục địa, qua đó cho phép tăng 15% số vũ khí hiện đại được đưa vào hoạt động ở Nga", Tướng Sergei Karakayev xác nhận.

Tuyên bố của Nga cũng đồng nghĩa với việc nước này đã hoàn thành trang bị tên lửa đạn đạo như tuyên bố của Tổng thống Putin đưa ra hồi tháng 6/2015.

Theo CBS News, Nga sẽ tiếp tục nâng cấp kho vũ khí hạt nhân với mục đích "ngăn chặn và an ninh". "Hơn 50 tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có thể xuyên thủng những hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất. Nga sẽ bổ sung chúng vào kho vũ khí hạt nhân trong năm nay", Tổng thống Putin tuyên bố đồng thời cho biết thêm:

"Mỹ đã bố trí vũ khí hạt nhân của họ ở châu Âu kể từ cuối Thế chiến thứ 2 sau khi trở thành một quốc gia hạt nhân. Hiện giờ Mỹ chỉ nâng cấp vũ khí hạt nhân của họ ở đó”.

Ông Putin cho rằng, đây rõ ràng là mối nguy hại với Nga: “Tất nhiên đó là mối nguy hại. Tại sao ư? Bởi vì các vũ khí chiến thuật của chúng tôi khó có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ, trong khi vũ khí hạt nhân Mỹ ở châu Âu lại có thể tấn công chúng tôi và trở thành mối đe dọa lớn hơn so với mối đe dọa từ các tên lửa chiến lược Nga đối với Mỹ".

Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga.
Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga.

Mỹ không muốn chiến tranh

Dù tăng cường kho vũ khí đạn đạo nhưng ông chủ điện Kremlin cũng khẳng định việc nâng cấp vũ khí hạt nhân chỉ nhằm mục đích “ngăn chặn và an ninh. Bộ 3 hạt nhân là nền tảng cơ bản của chính sách an ninh hạt nhân của chúng tôi”, ông Putin nói.

Đồng thời với việc tăng cường trang bị tên lửa đạn đạo, Tổng thống Nga còn đưa ra những tuyên bố cực mạnh mẽ về nguy cơ xảy ra chiến tranh quy mô lớn. "Cảm ơn Chúa. Tôi cho rằng không ai nghĩ tới việc xung đột trên quy mô lớn với Nga. Tôi muốn nhắc với các bạn rằng Nga là một trong những cường quốc hạt nhân hàng đầu", Tổng thống Putin nói.

Ông chủ điện Kremlin nhấn mạnh: "Các đối tác của Nga nên hiểu rằng tốt nhất là đừng đùa với chúng ta". Ông Putin cũng cho biết dù Moscow không muốn và không định tham gia vào bất cứ cuộc xung đột quy mô lớn nào, lực lượng vũ trang nước này cần luôn sẵn sàng để đẩy lùi bất kỳ cuộc gây hấn nào với Nga.

Trước thông tin Nga tăng thêm 50 tên lửa đạn đạo vào kho vũ khí chiến lược của mình, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ lo ngại về tuyên bố của ông Putin và cho biết không ai muốn nhìn thấy "một tình trạng Chiến tranh Lạnh mới trên thế giới".

Cùng với Ngoại trưởng John Kerry, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cáo buộc hành động của Nga là "vô lý, gây mất ổn định và nguy hiểm". Ông Stoltenberg giải thích sự gia tăng hiện diện của NATO trên vùng Đông Âu chỉ nhằm bảo vệ các quốc gia thành viên gần biên giới Nga.

"Hành động bổ sung kho vũ khí hạt nhân của Nga là vô lý. Đây chính là điều mà chúng tôi đang giải quyết và ngày càng phải tăng cường sự chuẩn bị sẵn sàng của lực lượng chiến đấu.

Chúng tôi đang đối phó bằng cách đảm bảo trong tương lai, NATO là một tổ chức bảo vệ các đồng minh chống lại bất kỳ mối đe dọa nào", ông Stoltenberg nói.

Theo Tuấn Vũ

Đất Việt