1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ không kích tiêu diệt hai chỉ huy cấp cao IS

(Dân trí) - Hai chỉ huy quân sự cấp cao của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS mới đây đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại thành phố Mosul, Iraq.

Lực lượng quân đội Iraq đang tiến hành chiến dịch lấy lại thành phố Mosul từ thay IS (Ảnh: Reuters)
Lực lượng quân đội Iraq đang tiến hành chiến dịch lấy lại thành phố Mosul từ thay IS (Ảnh: Reuters)

BBC dẫn lời thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook ngày 1/7 cho biết các lực lượng liên minh do Mỹ đứng đầu ngày 25/6 đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào hai chỉ huy quân sự cấp cao của IS ở gần thành phố Mosul, Iraq và tiêu diệt chúng.

Theo đó, hai chỉ huy quân sự IS bị tiêu diệt trong cuộc không kích lần này là Basim Muhammad Ahmad Sultan al-Bajari, "thứ trưởng chiến tranh" IS và Hatim Talib al-Hamduni, "tư lệnh quân sự IS ở Mosul".

Trong thông báo của Lầu Năm Góc, al-Bajari từng là cựu thành viên của tổ chức khủng bố al-Qaeda trước khi gia nhập IS. Hắn giữ vai trò chỉ huy một tiểu đoàn chiến binh IS chuyên sử dụng các loại thiết bị nổ tự chế, bom xe tự chế, đánh bom tự sát và khí mù tạt trong các cuộc tấn công. Trong khi đó, al-Hamduni là chỉ huy quân đội ở Mosul và đứng đầu cảnh sát quân sự khu vực, ông Cook nói thêm.

“Cái chết của các chỉ huy quân sự cấp cao IS, cùng với các cuộc không kích nhằm vào các thủ lĩnh IS trong những tháng qua, đã làm suy sụp đáng kể tinh thần của giới lãnh đạo IS”, ông Cook nhận định.

Mosul là thành phố lớn thứ 2 ở Iraq nhưng đã nằm trong tầm kiểm soát của IS từ năm 2014, do vậy lực lượng quân đội Iraq đã mở chiến dịch tấn công từ hồi tháng 3 để lấy lại thành phố này. Lực lượng quân đội Iraq thời gian qua đã đạt được bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống IS, trong đó thành công lớn nhất là giành lại thành phố Fallujah từ nhóm phiến quân.

Thành Đạt

Theo BBC