1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ khen Trung Quốc có "tiến bộ" trong xử lý vấn đề Triều Tiên

(Dân trí) - Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định, Trung Quốc đang có tiến bộ trong việc áp lệnh trừng phạt lên Triều Tiên nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton (Ảnh: Youtube)
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton (Ảnh: Youtube)

Theo Reuters, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton tại phiên điều trần thượng viện ngày 28/9 chia sẻ trước khi cùng Ngoại trưởng Rex Tillerson công du Trung Quốc: “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để áp dụng lệnh trừng phạt và rõ ràng đã nhìn thấy tiến bộ từ phía Bắc Kinh trong vấn đề này. Chúng ta có thể thấy chính sách của Trung Quốc đang có sự thay đổi”.

Trước mong muốn của các thượng nghị sĩ khác về việc ban hành lệnh trừng phạt thứ cấp mới nhằm vào ngân hàng và công ty Trung Quốc có hoạt động làm ăn với Triều Tiên, bà Thornton và Thứ trưởng Bộ Tài chính về chống khủng bố và tội phạm tài chính Sigal Mandelker cho rằng Thượng viện không nên làm bất cứ điều gì có thể can thiệp vào nỗ lực của chính quyền trong việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Khi được hỏi về triển vọng trong nỗ lực cắt xuất khẩu dầu thô từ Trung Quốc sang Triều Tiên, bà Mandelker cho biết: “Chúng tôi có danh sách và có khả năng nhắm vào bất cứ công ty nào đang có hoạt động làm ăn với Bình Nhưỡng”.

Tuy nhiên, một số thượng nghị sĩ Mỹ vẫn cho rằng Trung Quốc cần mạnh tay và dứt khoát hơn nữa trong việc trừng phạt Triều Tiên sau khi số liệu cho thấy kinh tế Triều Tiên vẫn có dấu hiệu tăng trưởng bất chấp lệnh cấm của Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Trung Quốc gần đây đã tiến hành một số động thái trừng phạt với Triều Tiên như chính thức ban hành lệnh cấm nhập khẩu hàng may mặc, than đá, khoáng sản, thủy hải sản và một số mặt hàng thế mạnh từ Triều Tiên, đồng thời hạn chế xuất khẩu một số sản phẩm xăng dầu sang quốc gia láng giềng.

Trung Quốc hôm qua đã yêu cầu các doanh nghiệp Triều Tiên đang hoạt động ở nước này phải đóng cửa trong vòng 120 ngày, nhằm vào các liên doanh Trung -Triều. Là đối tác kinh tế chiếm tới 90% hoạt động thương mại của Bình Nhưỡng, Mỹ có quyền hy vọng những động thái mạnh tay hơn của Trung Quốc có thể làm giảm bớt tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Đức Hoàng

Theo Straits Times