1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ kết án công dân Trung Quốc do xuất khẩu trái phép thiết bị quân sự

(Dân trí) - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30/6 cho biết Kan Chen, một thanh niên Trung Quốc 26 tuổi đã bị kết án 30 tháng tù với tội danh cố ý xuất khẩu trái phép các thiết bị quân sự công nghệ cao của Mỹ cho Trung Quốc.

Văn phòng Bộ Tư pháp Mỹ (Ảnh: Reuters)
Văn phòng Bộ Tư pháp Mỹ (Ảnh: Reuters)

Các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Kan Chen, đến từ thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã bị bắt giữ từ tháng 6 năm ngoái tại đảo Saipan (Mỹ) sau cuộc điều tra kéo dài 8 tháng và đã thừa nhận các tội danh bị cáo buộc. Ngoài 30 tháng tù giam, Chen cũng bị quản thúc thêm 3 năm sau khi ra tù.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2015, Chen đã xuất khẩu trái phép hơn 180 món hàng trị giá 275.000 USD từ Mỹ sang Trung Quốc. Tuy nhiên các nhà điều tra không biết chính xác đối tượng nào đã tiếp nhận những thiết bị quân sự do Chen tuồn ra nước ngoài. Trong số các thiết bị này có ống ngắm xuyên đêm và ảnh nhiệt có thể gắn trên súng trường tự động và bán tự động chuyên dùng cho các hoạt động quân sự về đêm.

Chen đã mua các thiết bị này qua điện thoại và qua mạng, sau đó gửi chúng tới công ty vận chuyển ở thành phố New Castle, bang Delaware, Mỹ sau đó đưa chúng về Trung Quốc. Cơ quan tư pháp Mỹ cho biết, để che giấu các hoạt động phạm pháp của mình, Chen đã sắp xếp để công ty vận chuyển gửi các mặt hàng đến một số cá nhân trung gian, những người này sau đó sẽ chịu trách nhiệm chuyển hàng đến địa chỉ của Chen ở Trung Quốc và sau cùng Chen sẽ đưa chúng cho khách hàng của mình.

Lính Mỹ thực tập bắn với thiết bị nhìn xuyên đêm trên tàu USS Bataan (Ảnh: UPI)
Lính Mỹ thực tập bắn với thiết bị nhìn xuyên đêm trên tàu USS Bataan (Ảnh: UPI)

Để các phi vụ làm ăn diễn ra trót lọt, Chen đã nghĩ ra rất nhiều cách khác nhau để che mắt cơ quan quản lý và tạo niềm tin với khách hàng. Theo đó, tên này đã nhiều lần khai báo sai thông tin để lách luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, khai báo giá trị hàng hóa thấp, bỏ trống nhiều thông tin xuất khẩu, thậm chí Chen còn tìm cách chứng minh mình là công dân Mỹ để lừa bịp, tạo lòng tin với các công ty chuyển hàng.

Công tố viên Charles M. Oberly III cho biết Mỹ chưa thể thống kê hết những nguy hại thực sự do hành động xuất khẩu trái phép của Chen gây ra vì chưa rõ danh tính những đối tượng nhận số thiết bị này. Tuy nhiên, ông Charles khẳng định, bất kỳ ai kiếm lợi bằng cách xuất khẩu trái phép công nghệ quân sự nhạy cảm của Mỹ đều sẽ bị khởi tố bất kể đó là công dân nước nào.

Ông Gregory Nevano đến từ Văn phòng nhập cư và Hải quan Mỹ nói, “những công nghệ tinh vi luôn là mục tiêu săn đón hàng đầu của các kẻ thù của chúng ta (Mỹ). Những công nghệ này được thiết kế để tạo cho Mỹ và các đồng minh một lợi thế quân sự đặc biệt, vì vậy các nhà điều tra an ninh nội địa Mỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh truy lùng các cá nhân có mưu đồ mua bán và kiếm lời từ các thiết bị này”. Còn theo ông Oberly, “điều quan trọng là phải thực hiện tất cả các bước đi cần thiết để ngăn các công nghệ và trang thiết bị quân sự của Mỹ bị xuất khẩu trái phép và có thể được sử dụng để chống lại chính Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở nước ngoài”.

Thành Đạt

Tổng hợp