1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ hối thúc Nga-Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt đối đầu về vụ máy bay rơi

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 1/12 hối thúc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhiệt căng thẳng, một tuần sau khi chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị bắn rơi tại biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, hãng tin BBC đưa tin.

Mỹ hối thúc Nga-Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt đối đầu về vụ máy bay rơi

 

Tổng thống Nga Putin và đồng cấp Mỹ Barack Obama tại Paris (Ảnh: AP)
Tổng thống Nga Putin và đồng cấp Mỹ Barack Obama tại Paris (Ảnh: AP)

Sau khi hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Paris, Tổng thống Obama tuyên bố Washington ủng hộ quyền Ankara tự bảo vệ không phận, nhưng nhấn mạnh: “Chúng ta có kẻ thù chung”.

Tổng thống Obama ám chỉ kẻ thù chung chính là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. “Tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta cần tập trung vào thách thức này”, ông Obama cho hay.

“Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh của NATO vì vậy chúng tôi cam kết nhằm đảm bảo an ninh và chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đã thảo luận cách thức mà Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có thể hợp tác để tháo ngòi căng thẳng và tìm giải pháp ngoại giao cho vấn đề này”, Tổng thống Obama nhấn mạnh.

Tổng thống Erdogan cũng phát biểu với báo giới rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ muốn giảm nhiệt căng thẳng (với Nga) và kiên quyết tiêu diệt lực lượng khủng bố IS.

Tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi Su-24 của Nga với cáo buộc vi phạm không phận, trong khi phía Nga phủ nhận cáo buộc trên. Phi công sống sót của Nga cũng phủ nhận tiêm kích F-16 của Ankara không đưa ra cảnh báo nào.

Vài tháng trước Thổ Nhĩ Kỳ còn miễn cưỡng tham gia cùng liên quân tiêu diệt IS, nhưng tháng 8 vừa qua Ankara đã cho phép lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu sử dụng không phận Incirlik để tấn công IS.

Ngày 30/11 tại Paris, Tổng thống Putin cáo buộc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tấn công máy bay Su-24 để bảo vệ giao dịch dầu mỏ bất hợp pháp với IS và Ankara tiếp tay cho các tổ chức khủng bố hoạt động các vùng khác nhau tại Nga, trong đó có miền bắc Caucasus.

Hiện Nga là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Năm ngoái hơn 3 triệu du khách Nga tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 28/11 Tổng thống Nga ký sắc lệnh trừng phạt kinh tế Ankara sau vụ máy bay Su-24 bị bắn rơi.

Vũ Duy

Theo BBC

 

Mỹ hối thúc Nga-Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt đối đầu về vụ máy bay rơi - 2