1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ-Hàn tập trận cùng tàu sân bay hạt nhân

(Dân trí) - Hàn Quốc và Mỹ hôm nay đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung ở ngoài khơi bờ biển phía đông Hàn Quốc với sự tham gia của một tàu sân bay hạt nhân của Mỹ, bất chấp sự chỉ trích mạnh mẽ của Triều Tiên.

Tàu sân bay USS Nimitz tại Busan, Hàn Quốc.

Tàu sân bay USS Nimitz tại Busan, Hàn Quốc.

Tàu sân bay USS Nimitz trọng tải 97.000 tấn đã rời cảng Busan ở đông nam Hàn Quốc vào sáng nay để tham gia cuộc tập trận với hải quân Hàn Quốc gần Pohang, một quan chức quân đội cấp cao của Hàn Quốc cho biết.

Nhóm tàu tấn công Nimitz gồm tàu sân bay USS Nimitz, các tàu khu trục và tàu tuần dương tên lửa.

Hàn Quốc đã huy động tàu khu trục King Sejong được trang bị tên lửa Aegis và tàu khu trục lớp DDH-II Chungmugong Yi Sunshin cho cuộc tập trận. Các tàu khu trục Aegis của cả hai nước sẽ tiến hành sứ mệnh phát hiện tên lửa, diễn tập chống máy bay và tàu ngầm.

Chi tiết về việc huy động nguồn lực hải quân của hai nước trong cuộc tập trận không được tiết lộ.

Mặc dù Seoul và Washington nói rằng cuộc tập trận là một phần của cuộc tập trận thường niên và chỉ nhằm mục đích phòng vệ, Triều Tiên đã lên án sự xuất hiện của tàu sân bay Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Bình Nhưỡng hôm nay đã gọi cuộc tập trận mới nhất với Nimitz là "một hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng" có thể gây ra một vòng căng thẳng leo thang mới.

"Đây là một sự đe dọa nghiêm trọng đối với chúng tôi... Điều đó có thể đẩy bán đảo Triều Tiên tới bờ vực của chiến tranh hạt nhân", tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên viết trong một bài xã luận số ra hôm nay.

"Làm sao chúng tôi có thể phớt lờ sự xuất hiện của các lực lượng nguy hiểm như vậy tại Hàn Quốc?".

"Những kẻ hiếu chiến... đừng bao giờ quên rằng lực lượng của chúng tôi luôn sẵn sàng để tấn công cùng các kế hoạch hành động được bộ chỉ huy tối cao của chúng tôi thông qua", bài báo nói thêm.

Hồi tuần trước, Triều Tiên cũng cảnh báo về bất kỳ hành động khiêu khích nào trong cuộc tập trận chung, nói rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng đáp trả nếu chỉ một quả đạn pháo rơi xuống biên giới biển tranh chấp với Hàn Quốc ở Hoàng Hải.

An Bình
Theo Yonhap