1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ-Hàn sẽ tập trận chống vũ khí hạt nhân

(Dân trí) - Mỹ và Hàn Quốc đang xem xét bổ sung thêm nội dung diễn tập chống vũ khí hạt nhân từ Triều Tiên vào trong chương trình tập trận thường niên, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2016, truyền thông Hàn Quốc đưa tin.

 


Một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc (Ảnh minh họa: www.businessinsider.com)

Một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc (Ảnh minh họa: www.businessinsider.com)

Theo trang mạng Chosun, cuộc tập trận lần này kết hợp 4 mục tiêu mang tên “Phát hiện, chặn đứng, hủy diệt và phòng vệ”.

Seoul và Washington thông qua nội dung cuộc tập trận chung tại cuộc họp tư vấn an ninh diễn ra vào tháng 11 năm ngoái. Hiện, 2 bên đang thảo luận nội dung chi tiết cho cuộc tập trận chung, đặc biệt sau vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên ngày 6/1.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: “Hai nước đang thảo luận các cấu phần của chiến dịch tập trận thường niên kết hợp 4 mục tiêu vào tháng 3 tới và sau đó phát triển một hệ thống tác chiến toàn diện”.

Reuters đã dẫn lời một quan chức Mỹ ngày 11/1 cho biết Mỹ và Hàn Quốc không xem xét việc tái triển khai các vụ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ, vốn được Mỹ rút khỏi khỏi Hàn Quốc trước đó năm 1991.

Hàn Quốc cho biết nước này sẽ thuyết phục Bắc Kinh và Moscow trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào Bình Nhưỡng.

Một nhà nghiên cứu thuộc một viện nghiên cứu trực thuộc chính phủ Hàn Quốc nhận định: “Trừ khi Bắc Kinh và Moscow ủng hộ các lệnh trừng phạt mạnh mẽ lên Triều Tiên, chúng ta khó có thể chấm dứt tình trạng chiến tranh lạnh mới giữa một bên là Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản và một bên là Triều Tiên-Bắc Kinh-Moscow”.

Vũ Duy

Theo Chosun