1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ gửi tín hiệu nhượng bộ tới Nga trước thềm thượng đỉnh song phương

(Dân trí) - Giới chuyên gia cho rằng bằng, việc ngừng hỗ trợ phe đối lập ở miền nam Syria, Mỹ đang gửi tín hiệu nhượng bộ tới Nga trước cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump gặp nhau tại Đức năm 2017. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Putin và Tổng thống Trump gặp nhau tại Đức năm 2017. (Ảnh: Reuters)

Trả lời Sputnik, nhà phân tích địa chính trị Mylene Doublet O'Kane cho hay việc Mỹ ngừng hỗ trợ cho phe đối lập ở miền nam Syria trong bối cảnh chính quyền Damascus tấn công vào khu vực này là một “nước cờ” của Mỹ vì mục tiêu lớn hơn.

Trước đó, Reuters dẫn các nguồn tin chiến trường tại Syria cho biết, Washington được cho là đã đưa ra quan điểm rất rõ ràng với lực lượng đối lập rằng lực lượng này không nên trông mong Mỹ sẽ hỗ trợ và bảo vệ họ.

Bà O’Kane cho rằng động thái này dường như cho thấy Mỹ đang muốn để Nga và Damascus quản lý khu vực Tây Nam Syria, trong bối cảnh Washington đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Moscow trong việc kìm chế tầm ảnh hưởng của Iran trong khu vực.

Cả Mỹ và đồng minh Israel đều yêu cầu Tehran sớm rút quân khỏi Syria, đe dọa sẽ có biện pháp đáp trả nếu Iran xây dựng quân sự ở khu vực. Damascus và Iran đã khẳng định rằng sự hiện diện của Iran tại Syria chỉ dừng lại ở việc Tehran cử cố vấn quân sự sang hỗ trợ Syria.

Bình luận về cuộc tấn công của quân đội Syria ở miền Nam nước này, bà O’Kane cho rằng đây là một nước đi mạo hiểm của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và nhấn mạnh vai trò thiết yếu của Nga trong việc hỗ trợ quân đội Damascus thực hiện chiến dịch trên.

Nhà bình luận quân sự người Israel Avigdor Eskin cho rằng hoạt động quân sự của chính quyền Syria ở miền Nam nước này dường như đã không bị Israel và Mỹ ngăn cản, vì cuộc tấn công lần này không “dính dáng” tới lực lượng Iran và Hezbollah.

Bà O’Kane tin rằng vấn đề hiện diện quân sự của Iran tại khu vực có thể sẽ trở thành một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới tổ chức vào ngày 16/7 ở Phần Lan.

Đức Hoàng

Theo Sputnik