1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ giám sát chặt nhất các nhà đầu tư Trung Quốc

Theo một báo cáo được chính quyền Obama công bố hôm 28-2, các nhà đầu tư Trung Quốc phải đối mặt với sự giám sát gắt gao hơn bất kỳ nước nào khác từ cơ quan an ninh quốc gia Mỹ năm 2013.

Báo cáo trên đã góp phần gây thêm những căng thẳng mới giữa Washington và Bắc Kinh, trong khi hai bên đang thương lượng một hiệp định đầu tư song phương.

Các công ty Trung Quốc cảm thấy họ bị phân biệt đối xử bởi chính quyền Washington, trong khi Mỹ vẫn luôn khẳng định rằng hoạt động giám sát luôn bình đẳng giữa các quốc gia. Còn sự gia tăng các ý kiến về các nhà đầu tư Trung Quốc là do dòng vốn đầu tư từ nước này sang Mỹ đang ngày một cao hơn.

Số liệu từ Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS) cho thấy, trong riêng năm 2013, cơ quan này đã xem xét đến 21 đề nghị đầu tư của các doanh nghiệp, cá nhân Trung Quốc.

Trung Quốc đứng dầu danh sách đầu tư vào Mỹ 2013

Trung Quốc đứng dầu danh sách đầu tư vào Mỹ 2013
 
Như vậy, năm 2013 là năm Trung Quốc đứng đầu danh sách các giao dịch được thực hiện tại Mỹ năm thứ hai liên tiếp. Nhật Bản đứng tiếp theo với 18 giao dịch, sau đó là Canada với 12 giao dịch.

Một số hồ sơ đầu tư tại Mỹ của Trung Quốc, được các chyên gia kinh tế Trung Quốc đánh giá cao, đã gặp phải trở ngại với CFIUS trong những năm gần đây.
Trong những năm gần đây, chính quyền Obama thường bày tỏ hy vọng Bắc Kinh quan tâm hơn đến kết quả giám sát của CFIUS xung quanh cuộc đàm phán của hai nước để xây dựng các khuôn khổ hợp tác hiệu quả hơn. CFIUS có khả năng bắt đầu các cuộc điều tra mang tính độc lập nhưng lại thường làm cho các công ty Trung Quốc cảm thấy “khó chịu” vì bị “soi” quá kỹ.
Một quan chức Tài chính cấp cao cũng là thành viên của CFIUS cho biết tổng số các giao dịch quản lý bởi CFIUS trong năm 2014 đạt con số 140 giao dịch.
 
Theo Lê Loan
Pháp luật TPHCM