1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ e ngại tốc độ phát triển vũ khí siêu âm của Nga

(Dân trí) - Quan chức quân đội Mỹ lo ngại khí tài hiện giờ của Mỹ có thể không thể ngăn chặn được các vũ khí siêu âm mới của Nga khi chúng đi vào vận hành trong vài năm tới, Sputnik cho biết.


Một vụ phóng thử tên lửa liên lục địa RS-12M Topol của Nga (Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Nga)

Một vụ phóng thử tên lửa liên lục địa RS-12M Topol của Nga (Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo Sputnik, tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện ngày 17/4, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ John Rood nói rằng Mỹ đặc biệt e ngại về năng lực nghiên cứu và phát triển vũ khí siêu âm của Nga và Trung Quốc. "Chúng tôi rất lo ngại về tốc độ phát triển (vũ khí siêu âm) ở Nga và Trung Quốc", ông Rood nói.

Cùng ngày, Tướng Không quân John Hyten, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ (STRATCOM) nói trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng ông lo ngại khí tài hiện nay của Mỹ không thể ngăn chặn được các vũ khí siêu âm mới của Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông hồi cuối tháng trước, ông Hyten cho rằng các vũ khí siêu âm mới của Nga và Trung Quốc có thể đi vào hoạt động trong vài năm tới. Do vậy, Mỹ hoặc phải nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa hoặc sẽ không thể phát hiện các vũ khí này của Nga và Trung Quốc khi chúng đi vào hoạt động.

Ông Hyten và các quan chức quân đội khác của Mỹ cho rằng, thế hệ tên lửa phòng thủ hiện tại của Mỹ không đủ để phát hiện các vũ khí thế hệ mới, đặc biệt khi vũ khí siêu âm có tốc độ di chuyển khoảng 6.500km/h.

"Trung Quốc thử nghiệm năng lực vũ khí siêu âm. Nga cũng thử. Chúng ta cũng thử. Năng lực vũ khí siêu âm tạo ra sức thách thức đáng kể. Chúng ta cần một hệ thống mới để có thể phát hiện các mối đe dọa siêu âm", ông Hyten nói.

Những bình luận của giới chức Mỹ đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin trong Thông điệp liên bang hôm 1/3 cho biết Nga đang phát triển các vũ khí siêu âm đủ sức vượt qua mọi lá chắn tên lửa của Mỹ và đồng minh. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, tên lửa này được cho là có khả năng tấn công mục tiêu với tốc độ di chuyển nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh song không sử dụng quỹ đạo đường đạn như tên lửa đạn đạo.

“Loại tên lửa này bay với tốc độ siêu thanh và có khả năng thay đổi đường bay ở bất kỳ giai đoạn nào, do đó nó có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa”, Tổng thống Putin nói.

Minh Phương

Tổng hợp