1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ dừng công bố tổng kho vũ khí hạt nhân

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng việc tiết lộ quy mô hiện tại của kho vũ khí hạt nhân của nước này vốn được chính phủ trước đó thực hiện.

Mỹ dừng công bố tổng kho vũ khí hạt nhân - 1

Ảnh minh họa.

Theo AP, quyết định trên được tiết lộ trong một bức thư được Bộ Năng lượng Mỹ gửi cho Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ - một nhóm các chuyên gia độc lập chuyên nghiên cứu về các vấn đề vũ khí hạt nhân.
Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ cũng ủng hộ sự cởi mở của Chính phủ trong các vấn đề an ninh quốc gia.

“Sau khi xem xét cẩn thận, chính quyền đã quyết định rằng những thông tin được yêu cầu không thể được giải mật ở thời điểm hiện nay”, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết trong bức thư phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin từ Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ.

Bộ trên không giải thích về lý do không cung cấp thông tin mà chỉ nhấn mạnh đây là quyết định do Nhóm làm việc về giải mật các dữ liệu từng bị hạn chế, với thành viên gồm có các quan chức của Bộ Quốc phòng và Bộ Năng lượng Mỹ, đưa ra.

Dữ liệu từng bị hạn chế là thuật ngữ dùng để chỉ các thông tin như số lượng kho hạt nhân, hiệu suất của các đầu đạn hạt nhân và các địa điểm.

Năm 2010, chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã lần đầu tiên giải mật toàn bộ lịch sử của kho vũ khí hạt nhân của Mỹ kể từ đầu năm 1945.

Theo thông tin được công bố khi đó, tổng số đầu đạn hạt nhân của Mỹ tính đến ngày 30/9/2009 là 5.113, thấp hơn tới 84% so với 31.255 đầu đạn của năm 1967, là số đầu đạn lớn nhất mà Mỹ có.

Năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Trump tiết lộ nước này đang có 3.822 đầu đạn hạt nhân trong kho, giảm 196 đầu đạn so với cùng kỳ năm trước đó.

Chính phủ Nga cũng không tiết lộ về kho vũ khí hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, ông Hans M. Kristensen - Giám đốc Dự án Thông tin hạt nhân liên bang Mỹ - cho rằng quyết định dừng tiết lộ kho vũ khí hạt nhân của Mỹ là động thái từ bỏ mọi áp lực để các quốc gia có vũ khí hạt nhân khác minh bạch hơn về quy mô của kho vũ khí của họ.

Ông Kristensen cũng cho rằng đây là điều lạ lùng vì chính quyền của ông Trump đã nhiều lần phàn nàn về việc Nga và Trung Quốc giữ bí mật về kho vũ khí của các nước này.

Theo Hà Dung

Pháp luật Việt Nam