1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều thêm tàu tới Đông Á đối phó Trung Quốc

(Dân trí) - Hạm đội 3 của Hải quân Mỹ sẽ điều thêm tàu tới khu vực Đông Á để tác chiến cùng Hạm đội 7 đang đóng quân tại Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới Trung Quốc trong khu vực đang có xu hướng tăng cao trong thời gian qua.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance (Ảnh: US Navy)
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance (Ảnh: US Navy)

Nhóm tác chiến Thái Bình Dương của Hạm đội 3 thuộc Hải quân Mỹ, bao gồm hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance và USS Momsen, đã được triển khai tới Đông Á hồi tháng 4. Sẽ có thêm tàu của Hạm đội 3 được triển khai tới khu vực này và tham gia hàng loạt chiến dịch trong tương lai, truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết.

Hạm đội 3 của Hải quân Mỹ, đóng tại San Diego, bang California, được khoanh vùng hoạt động ở khu vực phía đông đường đổi ngày quốc tế ở Thái Bình Dương.

Tờ Nikkei Asian Review của Nhật Bản dẫn lời chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift, ngày 14/6 cho biết, động thái này diễn ra trong bối cảnh “có sự mất ổn định và lo lắng trong khu vực”, ám chỉ rõ ràng tới những hành động của Trung Quốc thời gian qua.

Đô đốc Swift lập luận rằng Hải quân Mỹ nên huy động sức mạnh tổng hợp của 140.000 thủy thủ, hơn 200 tàu và 1.200 máy bay, đây là lực lượng đã tạo nên Hạm đội Thái Bình Dương.

Theo kế hoạch, các tàu được điều tới Đông Á trong thời gian tới sẽ hoạt động cùng Hạm đội 7 đang đóng quân ở Nhật Bản. Hạm đội 7 hiện có một nhóm tàu sân bay tấn công, 80 tàu khác và 140 máy bay. Trong khi đó, Hạm đội 3 có hơn 100 tàu, trong đó có 4 tàu sân bay.

Ông Greg Poling, giám đốc Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), cho rằng việc Hải quân Mỹ điều thêm tàu tới Đông Á là một phần trong kế hoạch của Tổng thống Barack Obama nhằm chuyển 60% sức mạnh hải quân Mỹ tới châu Á, từ đó tái cân bằng nguồn lực của Mỹ trong khu vực để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Trong khi đó, giới chức Trung Quốc lại đổ lỗi cho Mỹ vì đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Bắc Kinh bày tỏ sự bất bình trước sự hiện diện của các tàu Mỹ ở khu vực Biển Đông mặc dù Washington khẳng định đó chỉ đơn thuần là các hoạt động tuần tra nhằm bảo đảm tự do hàng hải.

Thành Đạt

Tổng hợp