1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều chỉnh chương trình viện trợ cho quân nổi dậy Syria

(Dân trí) - Theo RT ngày 13/10, Quân đội Mỹ cho biết đã điều chỉnh chương trình đào tạo và trang bị cho lực lượng phiến quân Syria thay vì kết thúc các chương trình này như các báo cáo trước đó.

 


Đại tá Steve Warren - phát ngôn viên Lầu Năm Góc (Ảnh: RT)

Đại tá Steve Warren - phát ngôn viên Lầu Năm Góc (Ảnh: RT)

“Các chương trình đào tạo và trang bị đã thay đổi, nhưng không phải kết thúc. Chúng tôi vẫn đang trang bị cho các chiến binh phe đối lập Syria ở mức độ vừa phải”, Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông ngày 13/10.

Đại tá Warren xác nhận việc quân đội Mỹ đã thả dù cung cấp 50 tấn đạn dược cho Liên minh Ả Rập (SAC), nhóm gồm 5.000 chiến binh nổi dậy Ả Rập đang hoạt động ở phía đông Syria để chống lại khủng bố IS. Viện trợ này gồm đạn cho súng hạng nhẹ, lựu đạn, đạn súng cối và súng phóng lựu, bệ phóng.

Theo quan điểm của ông, thả dù cung cấp đạn dược không phải là một sự thay đổi lớn trong hoạt động của Mỹ tại Syria vì nó đã từng được thực hiện trong quá khứ, đặc biệt là dùng để hỗ trợ người Kurd ở Kobani.

Đại tá Warren thừa nhận rằng chương trình chi 500 triệu USD để đào tạo một lực lượng gồm 15.000 chiến binh nổi dậy ôn hòa ưu tú của Mỹ đã thất bại. Phần lớn nhóm này sau đã bị giết hoặc đào thoát cùng số vũ khí được trang bị ngay sau khi ra chiến trường.

Ông cho biết, Mỹ đang tạm dừng chương trình huấn luyện để điều chỉnh cách tiếp cận của mình trong vấn đề đào tạo kỹ năng chiến đấu cho quân nổi dậy Syria.

Trong khi đó, Moscow tỏ ra hoài nghi về những nỗ lực vực dậy lực lượng phiến quân ôn hòa cũng như hiệu quả của chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu ở Syria.

Trong một tuyên bố gần đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ quan ngại về việc những vũ khí Mỹ hỗ trợ cho phiến quân Syria sẽ rơi vào tay lực lượng khủng bố và kết quả của chiến dịch không kích do Washington dẫn đầu là “không đáng kể”.

Các quan chức Mỹ đã khẳng định sự hỗ trợ của họ sẽ không được sử dụng chống lại quân đội chính phủ Syria. Tuy nhiên, Washington vẫn kiên quyết cho rằng cách duy nhất để kết thúc nội chiến Syria là thay đổi chế độ ở Damascus.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu các SAC yêu cầu Mỹ hỗ trợ không khí để chống lại lực lượng chính phủ Syria, Đại tá Warren cho rằng họ chỉ đang chống lại IS tại thời điểm này.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng các nhóm chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cũng chiến đấu chống lại một số nhóm nổi dậy khác, như Al-Qaeda và Jabhat al-Nusra.

Long Nguyễn

Theo RT

 

Mỹ điều chỉnh chương trình viện trợ cho quân nổi dậy Syria - 2