1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều 3.000 binh sĩ tập trận sát Nga

(Dân trí) - Mỹ đã bắt đầu điều động 3.000 binh sĩ cho cuộc tập trận kéo dài 3 tháng cùng các quốc gia vùng Baltic để “trấn an” các nước này, giới chức quân sự Mỹ cho biết hôm 9/3.

Mỹ điều động 3.000 binh sĩ tới tập trận tại các quốc gia Baltic ngay sát Nga.
Mỹ điều động 3.000 binh sĩ tới tập trận tại các quốc gia Baltic ngay sát Nga.

Theo hãng tin AFP, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Colonel Steven Warren hôm 9/3 cho biết các phương tiện, trực thăng và trang thiết bị hạng nặng đã bắt đầu di chuyển đến thủ đô Riga của Latvia, và cuộc tập trận sẽ kéo dài 90 ngày.

Ông Warren cũng cho hay đơn vị được điều động là “Lữ đoàn Chiến đấu” với khoảng 3.000 binh sĩ. Cuộc tập trận mang tên Operation Atlantic Resolve sẽ có sự tham gia của lực lượng chủ lực NATO, cùng các đồng minh tại Latvia, Lithuania và Estonia.

AFP dẫn nguồn tin giấu tên từ quân đội Mỹ cho biết các trang thiết bị quân sự sẽ được để lại khu vực sau khi binh sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh số 3 trở về căn cứ.

Ba quốc gia Baltic gồm Estonia, Latvia và Lithuania đã trở thành thành viên của NATO và Liên minh Châu Âu từ năm 2004 nhưng có vũ khí quân dụng hạng nặng rất nghèo nàn. Việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm ngoái cùng xung đột ở miền đông Ukraine đã khiến NATO lo lắng và tập trung chú ý tới các quốc gia Baltic. Cuộc tập trận được Washington cho là giúp “trấn an” các nước này trước sức ép của Nga.

Trong động thái được cho là nhằm đối trọng với Nga, NATO đã tăng cường phòng thủ ở phía đông châu Âu với lực lượng mũi nhọn gồm 5.000 binh sĩ cùng các trung tâm chỉ huy ở các quốc gia Baltic, Bulgaria, Ba Lan và Romania.

Thoa Phạm
Theo AFP