1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều 2 máy bay ném bom tới bán đảo Triều Tiên

(Dân trí) - Yonhap dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết Mỹ ngày 8/8 đã triển khai hai máy bay ném bom chiến lược B-1B tới bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng vẫn chưa hạ nhiệt.

Hai máy bay ném bom B-1B của Mỹ (Ảnh: Reuters)
Hai máy bay ném bom B-1B của Mỹ (Ảnh: Reuters)

Yonhap dẫn lời quan chức quốc phòng ở Seoul, Hàn Quốc cho biết Mỹ ngày 8/8 đã điều hai máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer từ căn cứ trên đảo Guam tới bán đảo Triều Tiên.

Theo quan chức trên, kế hoạch triển khai các máy bay ném bom là một phần trong cuộc tập trận phối hợp thường kỳ giữa các máy bay Mỹ và máy bay chiến đấu Hàn Quốc. Tuy nhiên, quân đội hai nước không thông báo trước về kế hoạch tập trận lần này.

Hồi tháng trước, Mỹ đã điều 2 máy bay ném bom B-1B tới bán đảo Triều Tiên để “dằn mặt” Bình Nhưỡng sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ 2. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc cũng đã tiến hành tập trận chung tại Hàn Quốc để phát tín hiệu cứng rắn tới Triều Tiên sau vụ phóng.

Tuy nhiên, Triều Tiên dường như không tỏ ra nao núng trước việc Mỹ thường xuyên đưa các khí tài quân sự chiến lược, gồm máy bay ném bom, tàu sân bay hay tàu ngầm hạt nhân tới gần lãnh thổ nước này.

Quân đội Triều Tiên hôm nay tuyên bố đang cân nhắc khả năng tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa chiến lược từ tầm trung đến tầm xa Hwasong-12 nhằm vào khu vực đảo Guam - nơi Mỹ đặt nhiều căn cứ quân sự lớn. Bình Nhưỡng cho biết kế hoạch này sẽ sớm được triển khai theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Thành Đạt

Theo Yonhap