1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều 1.000 quân đến sát biên giới Nga

(Dân trí) - Mỹ đang chuẩn bị triển khai 1.000 binh sĩ cùng các loại phương tiện tới đông bắc Ba Lan, khu vực sát sườn Nga, vào cuối tháng 3 tới để trấn an các đồng minh Đông Âu trong Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các binh lính Mỹ tham gia tập trận (Ảnh: Getty)
Các binh lính Mỹ tham gia tập trận (Ảnh: Getty)

Theo tờ Deutsche Welle, 1.000 binh lính mà Mỹ định điều tới Ba Lan vào cuối tháng tới là một phần trong số 4.000 binh lính Mỹ dự kiến được triển khai luân phiên dọc theo sườn phía đông của NATO. 1.000 binh sĩ trên dự kiến sẽ được điều tới thị trấn Orzysz của Ba Lan - nơi cách vùng Kaliningrad của Nga chỉ khoảng hơn 200 km.

Động thái trên của Washington được tiến hành sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov “tố” NATO là “một tổ chức Chiến tranh Lạnh” với các hoạt động mở rộng quy mô khiến căng thẳng leo thang ở châu Âu trong suốt 30 năm qua.

Theo Independent, từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ năm 2014, NATO luôn tỏ qua quan ngại rằng Moscow có thể sẽ “chiếm” luôn Ba Lan cũng như các nước khu vực Baltic vào lãnh thổ của mình. Do vậy, liên minh quân sự này đã tăng cường hiện diện ở khu vực sườn phía đông bằng cách triển khai binh lính, tiến hành tập trận và bố trí vũ khí để sẵn sàng cho các hoạt động phản công nhanh chóng với số quân lên tới 40.000 người.

Trước đó, những binh lính Đức đầu tiên đã tới Lithuania - nơi Berlin sẽ dẫn đầu một tiểu đoàn gồm khoảng 1.000 quân. Từ tháng 4 tới, Anh sẽ dẫn đầu lực lượng răn đe ở Estonia còn Canada đang triển khai quân ở Latvia, trong khi Mỹ cũng chuẩn bị điều quân tới Ba Lan và các nước vùng Baltic.

Đứng trước các động thái mở rộng hiện diện quân sự của NATO tại khu vực sát biên giới, giới chức Nga nhận định NATO đang xây dựng lực lượng hùng hậu nhất từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 và điều này đã đe dọa đến tình hình ổn định tại khu vực Trung Âu. Trong khi đó, NATO tin rằng Nga cũng đã triển khai khoảng 330.000 binh lính tới các khu vực quanh thủ đô Moscow.

Thành Đạt

Theo Independent