1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ di tản hầu hết nhân viên đại sứ quán tại Ai Cập

(Dân trí) - Bộ ngoại giao Mỹ hôm qua đã ra lệnh di tản hầu như toàn bộ nhân viên đại sứ quán nước này tại Ai Cập, chỉ ít giờ sau khi quân đội phế truất Tổng thống Mohamed Morsi. Trong khi đó các nước Ả rập và vùng Vịnh lại ủng hộ cuộc đảo chính này.

Một người biểu tình ủng hộ ông Morsi bị hành hung trong cuộc biểu tình ngày 3/7
Một người biểu tình ủng hộ ông Morsi bị hành hung trong cuộc biểu tình ngày 3/7

Trước những biến chuyển nhanh chóng tại Ai Cập, một khuyến cáo về đi lại được Bộ ngoại giao Mỹ đưa ra đã xác nhận việc cơ quan này “ra lệnh cho các nhân viên không thiết yếu của chính phủ Mỹ và thành viên gia đình họ rời khỏi Ai Cập do những bất ổn về chính trị và xã hội”.

Trong các ngày thứ Ba và thứ Tư vừa qua, đại sứ quán Mỹ tại Ai Cập thường trở thành mục tiêu tấn công giữa lúc các cuộc biểu tình không ngừng leo thang.

Do ngày 4/7 là Quốc khánh Mỹ, đồng thời hai ngày cuối tuần lại là dịp nghỉ lễ của người Ả rập, nên đại sứ quán Mỹ tại đây sớm nhất phải tới Chủ nhật này mới mở cửa trở lại.

Cảnh báo đi lại của Bộ ngoại giao Mỹ cũng nhận định: “những bất ổn chính trị…có thể xấu đi trong tương lai gần”. Do vậy cơ quan này khuyên mọi công dân Mỹ “tránh du lịch tới Ai Cập, còn những người đang sinh sống tại tại đây thì rời đi bởi những bất ổn chính trị và xã hội liên tục”.

Hôm thứ Sáu tuần trước, một công dân Mỹ đã bị sát hại tại thành phố cảng Alexandria trong một cuộc biểu tình. “Các công dân phương Tây và công dân Mỹ thường bị mắc kẹt giữa các cuộc đụng độ và biểu tình”, thông báo viết.

Dù vậy Bộ ngoại giao Mỹ cũng cho biết chưa có kế hoạch sắp xếp các chuyến bay riêng đặc biệt hoặc tài trợ cho việc di tản người Mỹ bằng đường không.

Thế giới Ả rập ủng hộ lật đổ ông Morsi

Trong khi Mỹ và các nước Tây Âu bày tỏ lo ngại về tình hình tại Ai Cập, lãnh đạo nhiều quốc gia Ả rập và vùng Vịnh đã lên tiếng ủng hộ việc lật đổ ông Morsi.

Quốc vương Ả rập xê út Abdullah đã gửi một thông điệp chúc mừng tới người đứng đầu Tòa án hiến pháp Ai Cập, ông Adli Mansour, sau khi ông được chọn làm lãnh đạo lâm thời của Ai Cập, hãng thông tấn quốc gia Ả rập xê út SPA khẳng định.

“Nhân danh người dân Ả rập xê út và bản thân tôi, chúng tôi chúc mừng sự lãnh đạo của ngài đối với Ai Cập trong giai đoạn lịch sử quan trọng này. Chúng tôi cầu Chúa giúp ngài đảm đương trách nhiệm được trao, để đạt được những mong muốn của người dân Ai Cập anh em”, thông điệp viết.

Các quốc gia vùng Vịnh khác cũng ủng hộ hành động của quân đội Ai Cập.

“Hoàng thân Abdullah bin Zayed al-Nahayan, Bộ trưởng ngoại giao của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn rằng những người dân Ai Cập vĩ đại có thể vượt qua thời khắc khó khăn mà Ai Cập đang phải trải qua”, hãng thông tấn quốc gia WAM của UAE khẳng định.

“Hoàng thân Abdullah cho rằng quân đội Ai Cập vĩ đại đã chứng minh một lần nữa rằng họ là bức rào chắn của Ai Cập, và là người bảo vệ, tấm lá chắn vững chắc có thể đảm bảo Ai Cập sẽ tiếp tục là một quốc gia của thể chế và luật pháp”, thông báo viết tiếp.

Riêng Qatar, quốc gia vùng Vịnh duy nhất công khai ủng hộ phong trào Anh em Hồi giáo thì chưa có bình luận nào.

Thanh Tùng
Tổng hợp