1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ để ngỏ khả năng tấn công quân sự Triều Tiên

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ Nikki Haley đã mô tả các lệnh trừng phạt mới được Liên Hợp Quốc thông qua đối với Triều Tiên là “cú đấm” nhằm vào quốc gia này, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công quân sự nếu tiếp tục có hành vi khiêu khích.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (Ảnh: Politico)
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (Ảnh: Politico)

“Chúng tôi sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để bảo vệ chính chúng tôi và các đồng minh của chúng tôi. Bóng đang ở sân của Triều Tiên. Họ sẽ phải tự quyết định về việc họ muốn đi theo con đường nào. Chúng tôi hy vọng họ sẽ chọn con đường hòa bình và an ninh”, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ hôm 6/8.

Đại sứ Haley cũng phản bác ý kiến cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gửi đi những thông điệp không thống nhất trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên.

“Tôi nghĩ chính quyền (Tổng thống Trump) đã tuyên bố và sẽ tiếp tục tuyên bố rằng Triều Tiên đã hành xử một cách liều lĩnh, vô trách nhiệm và họ phải dừng cách hành xử này lại. Chúng tôi đã nói rất nhiều lần rằng mọi phương án đối phó với Triều Tiên đều đã được đưa ra xem xét”, Đại sứ Haley nhấn mạnh.

Phát biểu của bà Haley được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5/8 đã thông qua các nghị quyết, vốn do Mỹ soạn thảo, nhằm trừng phạt Triều Tiên sau khi nước này tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ hai vào đêm 28/7 vừa qua.

Đại sứ Haley cũng ca ngợi sự đồng lòng của các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong việc thông qua nghị quyết trừng phạt Triều Tiên.

“Để Trung Quốc có thể đứng về phía chúng ta, phối hợp cùng với Nhật Bản và các nước còn lại trong cộng đồng quốc tế, lên án Triều Tiên như vậy, đó là điều có ảnh hưởng rất lớn”, bà Haley cho biết.

Trước đó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cũng khẳng định “đây là gói trừng phạt cứng rắn nhất của Liên Hợp Quốc đối với bất kỳ quốc gia nào trong một thế hệ qua”.

Nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên xuất khẩu than đá, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản, hạn chế các đầu tư vào nước này. Ngoài ra, nghị quyết cũng cấm Triều Tiên tăng số lượng lao động ở nước ngoài và không cho phép lập liên doanh với Bình Nhưỡng.

Thành Đạt

Theo Hill