1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ để ngỏ cánh cửa đàm phán với Triều Tiên

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua tuyên bố Washington sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng giảm bớt căng thẳng và có các bước đi nhằm tôn trọng các cam kết quốc tế.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nhật Fumio Kishida tại Tokyo ngày 14/4.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nhật Fumio Kishida tại Tokyo ngày 14/4.

Phát biểu trước báo giới cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tại Tokyo, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á, ông Kerry cho hay Triều Tiên sẽ tìm thấy “các đối tác sẵn lòng” tại Mỹ nếu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân.

“Mỹ vẫn để ngỏ các cuộc đàm phán về giải trừ hạt nhân, nhưng quyết định tùy thuộc vào Bình Nhưỡng”, ông Kerry nói. “Triều Tiên phải có các bước đi cụ thể để chứng tỏ rằng nước này tôn trọng các cam kết đã đưa ra trong quá khứ”.

Trong cuộc họp báo với ông Kishida, ông Kerry cũng cam kết bảo vệ đồng minh Nhật Bản trước mối đe dọa từ Triều Tiên.

Những bình luận của ông Kerry diễn ra sau khi hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 13/4 tuyên bố bất kỳ nỗ lực nào của Nhật Bản nhằm bắn hạ tên lửa có thể gây ra một cuộc chiến khiến Nhật Bản “chìm trong biển lửa hạt nhân”.

Ông Kerry cho hay Washington và Tokyo đang tìm kiếm một giải pháp hòa bình, điều mà ông miêu tả là “ưu tiên lớn lớn nhất của chúng tôi”.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết các quốc gia mà ông đã tới thăm trong chuyến công du lần này đều nhất trí nhằm tìm cách giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

“Một điều chắc chắn là chúng tôi đoàn kết. Không có gì phải bàn bãi về điều này”, ông Kerry tuyên bố.

Ông Kerry đã tới thăm Hàn Quốc hôm 13/4 và đến Trung Quốc một ngày sau đó. Theo Ngoại trưởng Mỹ, các lãnh đạo Hàn Quốc và Trung Quốc đều cam kết nhằm giảm bớt căng thẳng và giúp chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Vào hôm nay, ông Kerry dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để thảo luận các chương trình hạt nhân của Triều Tiên, trước khi rời Tokyo trở về Mỹ.

Chuyến thăm các quốc gia châu Á của ông Kerry diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tục đưa ra các đe dọa sẽ tấn công Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản trong những tuần gần đây.

Triều Tiên cũng được cho là đã sẵn sàng tiến hành một vụ phóng tên lửa mới nhân kỷ niệm 101 năm ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành vào hôm nay.

An Bình
Theo AFP, AP