1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đã phái máy bay do thám tới Thái Bình Dương nhiều năm nay

(Dân trí) - Mỹ mới đây điều tàu tuần tra áp sát các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng phi pháp trên Biển Đông nhằm khẳng định vai trò của Washington tại châu Á. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã điều các máy bay do tới vùng biển Thái Bình Dương từ nhiều năm nay, theo một báo cáo mới nhất.

 

Một máy bay do thám Thần biển P-8A của Mỹ (Ảnh: Sputnik)
Một máy bay do thám Thần biển P-8A của Mỹ (Ảnh: Sputnik)

Trong một tuyên bố ngày 12/11, Lầu Năm Góc xác nhận đã điều các máy bay ném bom B-52 tới gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái pháp ở Biển Đông. Trước đó, không quân Mỹ đã gửi các máy bay do thám tiên tiến Thần biển P-8A tới khu vực này.

Tuy nhiên, Sputnik cho biết, theo các tài liệu được tiết lộ thông qua yêu cầu về Đạo luật tự do thông tin, những động thái trên của Washington chỉ là phần nổi của "tảng băng chìm". Trên thực tế, không quân Mỹ đã tiến hành hoạt động do thám bí mật tại các vùng biển Thái Bình Dương ít nhất là từ năm 2013, chủ yếu là nhằm thu thập các thông tin tình báo về Trung Quốc và Triều Tiên.

“Ngoài máy bay B-52 và Thần biển P-8A, các máy bay tham gia công tác thu thập thông tin tình báo của Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương còn bao gồm máy bay trinh sát RC-135U, RC-135S Cobra Ball”, các tài liệu cho biết.

RC-135U and RC-135S là hai loại máy bay trinh sát cỡ lớn, có kích thước gần bằng máy bay chở khách dân dụng. Các loại máy bay còn lại tham gia thu thập thông tin tình báo của Mỹ vẫn chưa được xác định.

Theo các chuyên gia quân sự, một trong những máy bay tham gia chiến dịch này có thể là RQ-170 Sentinel do công ty Lockheed Martin sản xuất. RQ-170 Sentinel được phát triển với mục đích giúp không quân Mỹ tiến hành hoạt động do thám sâu trong biên giới của đối phương. Các hệ thống radar hiện tại gần như không thể phát hiện được máy bay này.

Mỹ đã đưa vào sử dụng nhiều máy bay do thám trước khi thế giới biết đến sự tồn tại của chúng. Máy bay U-2, A-12 Oxcart và SR-71 Blackbird đã từng là bí mật quân sự của không quân Mỹ.

Dù đang phát triển loại máy bay do thám nào thì Lầu Năm Góc cũng đã phải chi ra một khoản tiền khổng lồ. Các chương trình phát triển máy bay F-35 đã tiêu tốn khoảng 400 tỷ USD. Tháng trước, Mỹ cũng đã ký hợp đồng với Northrop Grumman để sản xuất các máy bay chiến đấu tầm xa trị giá 51 tỷ USD.

Nhật Minh

Theo Sputnik

 

Mỹ đã phái máy bay do thám tới Thái Bình Dương nhiều năm nay - 2