1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ củng cố lá chắn tên lửa Đông Á trước hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên

(Dân trí) - Mỹ đã có những động thái củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo ở khu vực Đông Á trước khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore, Reuters đưa tin.


Tàu khu trục USS Milius của Hải quân Mỹ (Ảnh: Alamy)

Tàu khu trục USS Milius của Hải quân Mỹ (Ảnh: Alamy)

Theo Reuters, USS Milius, một trong những tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tối tân nhất của Hải quân Mỹ, hôm nay 22/5 đã đến vùng biển Nhật Bản với vai trò ngăn chặn bất cứ nguy cơ tấn công tên lửa tiềm tàng nào từ Triều Tiên.

Reuters dẫn thông cáo của Hải quân Mỹ cho biết, tàu USS Milius sẽ "hỗ trợ an ninh và ổn định ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương bằng việc tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa, coi đó như một lá chắn tên lửa".

Được trang bị các tên lửa có khả năng bắn hạ các đầu đạn tên lửa, USS Milius sẽ là một phần trong lực lượng tàu khu trục hải quân đóng vai trò là hàng phòng thủ tuyến đầu của Mỹ nhằm đề phòng nguy cơ tấn công tên lửa từ Triều Tiên. Ngoài USS Milius còn có 2 tàu khác thuộc Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ.

Tàu USS Milius cập cảng ở căn cứ hải quân Yokosuka (Nhật Bản) chỉ vài tuần trước khi hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên dự kiến diễn ra tại Singapore. Triều Tiên hồi tuần trước cảnh báo có thể hủy kế hoạch hội nghị thượng đỉnh để phản đối cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Về phần mình, Tổng thống Trump tin rằng, hội nghị sẽ vẫn ra theo đúng dự kiến và đây là cơ hội để Triều Tiên trở nên thịnh vượng. Ông Trump cũng cam kết sẽ không lật đổ chính quyền của ông Kim Jong-un nếu Triều Tiên đồng ý giải trừ hạt nhân.

Minh Phương

Tổng hợp