1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ có thể “tuyển mộ” đội quân toàn dơi chống vũ khí sinh học

(Dân trí) - Lầu Năm Góc có thể sẽ chiêu mộ một đội quân toàn dơi về để nghiên cứu nhằm chống lại mối đe dọa từ vũ khí sinh học mà Mỹ cho rằng Nga có thể sở hữu.

Dơi ăn quả tại Sydney, Australia (Ảnh minh họa: News ltd)
Dơi ăn quả tại Sydney, Australia (Ảnh minh họa: News ltd)

Trong lịch sử, quân đội Mỹ đã nhiều lần nhờ sự trợ giúp của động vật trong các hoạt động tác chiến. Hải quân Mỹ từng dùng cá heo để dò ra bom dưới nước trong chiến tranh Iraq, hay bồ câu cũng từng đóng vị trí then chốt trong đường dây thông tin liên lạc giữa các đơn vị của Mỹ trong 2 cuộc chiến tranh thế giới.

Hiện thời, Mỹ đang để mắt tới loài dơi và dường như đang nghiên cứu loài động vật này nhằm chống lại một mối đe dọa từ vũ khí sinh học mà Mỹ cho rằng Nga có thể sở hữu.

Theo Washington Post, dơi ăn quả có một khả năng siêu việt đó chính là sức đề kháng đối với một số vi-rút gây chết người. Khi các nhà khoa học làm thí nghiệm tiêm vi-rút Marburg (họ hàng gần với vi-rút Ebola) vào một con dơi ăn quả Ai Cập, con dơi này vẫn hoàn toàn bình thường. Trong khi đó, nếu loại vi-rút trên xâm nhập vào cơ thể con người, bệnh nhân sẽ chảy máu đến chết trong 1 tuần.

Công trình nghiên cứu về khả năng miễn dịch phi thường của loài dơi đã được các nhà khoa học tại Đại học Boston và Viện Nghiên cứu Y học Quân đội Mỹ về các bệnh truyền nhiễm đăng tải trên những tờ báo nghiên cứu khoa học uy tín.

Giáo sư Thomas Kepler từ đại học Boston cho biết sau thời gian dài nghiên cứu, nhóm của ông đã phát hiện ra trong gen của loài dơi sở hữu một loại tế bào đặc biệt mang tên “kẻ hủy diệt tự nhiên”. Khi có vi-rút lạ tấn công vào cơ thể, tế bào này sẽ tấn công và làm vô hiệu hóa những “vị khách không mời”. Chính điểm này đã mang lại sức chống đỡ kinh ngạc của loài dơi trước các mối đe dọa từ vi-rút chết người.

Theo Washington Post, từ những năm 1980, Liên Xô đã nghiên cứu về vi-rút Marburg. Nhà khoa học Nikolai Ustinov của Viện nghiên cứu Vector, người chịu trách nhiệm tìm hiểu về Marburg, đã tử vong khi vô tình tiêm loại vi-rút này vào ngón tay cái. Cái chết của ông Ustinov có thể là mất mát, nhưng giúp Liên Xô khám phá được sức hủy diệt đáng sợ của Marburg. Vào thời điểm đó, loại vi-rút này dường như được đề xuất đưa vào danh sách vũ khí của Bộ Quốc phòng Liên Xô những năm 1990.

Nếu vi-rút trên từng được triển khai trong cuộc chiến sinh học thì loài dơi ăn quả Ai Cập có thể sẽ giúp ngăn ngừa vi-rút trên lây lan. Mặc dù vậy, Washington Post cho rằng đây mới có thể chỉ là nghiên cứu của Lầu Năm Góc, và họ có thể chưa tính tới kế hoạch sử dụng loại động vật này trong chiến đấu.

Đức Hoàng

Theo SCMP