1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ có thể sắp công bố hồ sơ mật về vụ khủng bố 11/9

(Dân trí) - Chính phủ Mỹ có thể sẽ công bố nội dung 28 trang bị xóa trong hồ sơ về vụ khủng bố 11/9 sau khi phần tài liệu này không còn gắn mác “tuyệt mật”, cựu Thượng nghị sỹ Mỹ Bob Graham mới đây cho biết.


Vụ tấn công khủng bố 11/9 nhằm vào Mỹ. (Ảnh: Telegraph)

Vụ tấn công khủng bố 11/9 nhằm vào Mỹ. (Ảnh: Telegraph)

Trả lời phỏng vấn trang mạng Tampa Bay Times, cựu nghị sỹ Bob Graham ngày 12/4 cho biết, Nhà Trắng đã gọi điện thông báo cho ông rằng, 28 trang bị xóa trong báo cáo về vụ 11/9 sẽ không còn được gắn mác tuyệt mật để có thể được công bố.

Theo ông Graham, ông Brett Holmgren, cố vấn chính sách cấp cao của trợ lý Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ, đã nhấn mạnh rằng quá trình rà soát để giải mật cho 28 trang tài liệu này sẽ sớm được hoàn tất.

Ông Graham từng là đồng chủ tịch một ủy ban của Quốc hội Mỹ điều tra về vụ 11/9. Sau khi biết được nội dung của báo cáo về vụ 11/9, ông Graham đã phải chờ đợi một thời gian dài để có thể công bố được 28 trang tài liệu. Hai năm trước, cựu nghị sỹ này đã từng đề nghị Tổng thống Mỹ Barack Obama giải mật số tài liệu này, cũng như yêu cầu người đứng đầu chính phủ Mỹ đưa ra câu trả lời về thời điểm quyết định cho công bố 28 trang tài liệu liên quan đến vụ 11/9.

Trong cuộc phỏng vấn trên các kênh truyền hình Mỹ, ông Graham khẳng định 28 trang tài liệu có chứng cứ cho thấy các quan chức cấp cao của Ả rập Xê út đã can dự vào vụ tấn công 11/9.

Tuy nhiên, hiện Nhà Trắng chưa lên tiếng xác nhận thông tin này. Thông tin trên được đưa ra sau khi cựu nghị sỹ Bob Graham đấu tranh nhiều năm nhằm kêu gọi chính phủ Mỹ công bố tài liệu mật liên quan đến vụ 11/9. Ông cho rằng, người Mỹ xứng đáng được biết đến các dữ liệu này.

Cả chính quyền Tổng thống Barack Obama và George W. Bush đều từ chối công bố tài liệu này với lý do an ninh quốc gia. Tuy nhiên, hiện ông Obama đang đối mặt với sức ép lớn buộc phải công bố trước chuyến công du tới Ả rập Xê út vào tuần tới.

Ngọc Anh

Theo Sputnik