1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ có thể hoãn hội nghị thượng đỉnh với ASEAN vì dịch corona

(Dân trí) - Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin giới chức Mỹ cho biết, nước này đã hoãn cuộc họp với lãnh đạo các nước Đông Nam Á, dự kiến diễn ra vào tháng 3, do lo ngại dịch corona.

 
Mỹ có thể hoãn hội nghị thượng đỉnh với ASEAN vì dịch corona - 1

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: EPA)

Tổng thống Donald Trump đã mời lãnh đạo của 10 nước thành viên ASEAN tới dự hội nghị thượng đỉnh tại Las Vegas, Mỹ vào ngày 14/3. Tuy nhiên, Reuters dẫn hai nguồn tin là các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết, kế hoạch này đã bị hoãn lại vì lo ngại dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Covid-19).

“Khi cộng đồng quốc tế đang phối hợp cùng nhau để đánh bại virus corona chủng mới, Mỹ, sau khi tham vấn các đối tác ASEAN, đã đưa ra quyết định khó khăn là hoãn cuộc họp với các nhà lãnh đạo ASEAN”, một trong số các nguồn tin xác nhận.

Quan chức trên khẳng định Mỹ coi trọng mối quan hệ với các nước thành viên ASEAN và vẫn kỳ vọng vào các cuộc họp trong tương lai.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên. Trước đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 24/2 vẫn khẳng định công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN đang được tiến hành bất kể dịch corona.

Thông tin hoãn hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN xuất hiện trong bối cảnh ngày càng nhiều người lo ngại rằng dịch corona sẽ lan rộng tại Mỹ.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ tính đến thời điểm hiện tại khoảng 60 người, trong đó phần lớn là các công dân Mỹ được sơ tán từ du thuyền Diamond Princess tại Nhật Bản.

Dịch corona bắt đầu bùng phát tại Trung Quốc vào cuối năm ngoái. Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 82.000 người đã bị nhiễm Covid-19, hơn 2.700 người tử vong tại Trung Quốc và 57 người tử vong tại 46 quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhiều lần khẳng định ASEAN đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Washington nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do.

Tuy nhiên, việc Tổng thống Trump không tham dự cuộc họp cấp cao của ASEAN tại Bangkok vào tháng 11/2019 đã làm nảy sinh câu hỏi về cam kết của Mỹ với khu vực.

Thành Đạt

Tổng hợp