Mỹ có thể đã tiêu tốn hơn 77 tỷ USD cho cuộc chiến Iran
(Dân trí) - Thiệt hại về tài chính do cuộc chiến tranh của Mỹ chống lại Iran tiếp tục tăng cao, dường như đã vượt quá 77 tỷ USD khi các báo cáo về chi phí sửa chữa và thay thế bí mật bắt đầu được cập nhật.

Những tòa nhà dân cư bị hư hại gần quảng trường Niloufar ở Tehran, Iran (Ảnh: AFP).
Chi phí của Mỹ cho cuộc chiến chống lại Iran đã vượt quá 77 tỷ USD vào ngày thứ 71, theo số liệu được công bố trên Cổng thông tin Iran War Cost Tracker, Almayadeen đưa tin.
Công cụ theo dõi này, cập nhật các ước tính theo thời gian thực, tính toán các chi phí liên quan đến việc duy trì nhân sự của Mỹ, triển khai hải quân và các yêu cầu hoạt động khác liên quan đến những cuộc tấn công chống lại Iran.
Phương pháp luận của nó dựa trên một báo cáo của Lầu Năm Góc đệ trình lên Quốc hội, ước tính rằng trong 6 ngày đầu tiên của các hoạt động quân sự đã tiêu tốn khoảng 11,3 tỷ USD, với chi phí hàng ngày dự kiến sẽ đạt gần 1 tỷ USD sau đó.
Vào cuối tháng 4, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ phụ trách kiểm toán Jules Hurst đã nói với các thành viên của Ủy ban Quân vụ Hạ viện rằng, Washington đã chi khoảng 25 tỷ USD cho cuộc chiến chống lại Iran.
Tuy nhiên, các báo cáo truyền thông của Mỹ được công bố một ngày sau đó, trích dẫn các nguồn tin đáng tin cậy, cho thấy con số này không bao gồm chi phí sửa chữa các cơ sở quân sự bị hư hại và thay thế thiết bị bị phá hủy.
Theo các báo cáo đó, gánh nặng tài chính thực tế của cuộc chiến gần gấp đôi con số được các quan chức Lầu Năm Góc công khai.
Giới chuyên gia cho rằng, các khoản chi phí sẽ đẩy chi tiêu quốc phòng của Mỹ trong năm tài chính này lên mức kỷ lục.
Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã phản ứng quyết liệt, chỉ trích chi phí leo thang nhanh chóng và đặt nghi vấn về mục tiêu cũng như hiệu quả thực sự của chiến dịch.
Theo Luật Quyền hạn Chiến tranh, Tổng thống Mỹ chỉ có tối đa 60 ngày để tiến hành chiến dịch quân sự mà chưa cần Quốc hội phê chuẩn. Khi thời hạn này sắp hết, Nhà Trắng sẽ phải quyết định nên tiếp tục mở rộng chiến dịch hay giảm bớt để tránh một cuộc chiến kéo dài.
Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào các mục tiêu bên trong Iran, đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, theo số liệu hiện có. Ngày 8/4, Washington và Tehran tuyên bố lệnh ngừng bắn 2 tuần sau nhiều tuần leo thang căng thẳng, sau đó tiếp tục được gia hạn thêm.





